Châu Âu phát triển tên lửa đẩy thế hệ mới Ariane 6

author 06:42 04/12/2014

Việc phát triển tên lửa Ariane 6 sau thành công của tên lửa Ariane 5 nằm trong kế hoạch tổng thể của Các nước thành viên Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) với tổng vốn đầu tư khoảng 8 tỷ euro trong 10 năm tới.

tên lửa đẩy, tên lửa Ariane 6, Vũ trụ châu Âu, quỹ đạo

Tổng số vốn đầu tư cho riêng chương trình phát triển tên lửa đẩy Ariane 6 sẽ vào khoảng 3,8 tỷ euro, trong đó, Đức sẽ đóng góp bổ sung hàng năm trên 60 triệu euro.

Theo kế hoạch, tên lửa đẩy Ariene 6 với những tính năng cạnh tranh, được sử dụng linh hoạt hơn và ít chi phí phụ hơn sẽ được phóng lên vũ trụ lần đầu tiên vào năm 2020.

Tên lửa này có thể đưa tải trọng từ 5-10 tấn vào quỹ đạo. 

ESA cũng cho biết sẽ xây dựng cho tên lửa Ariane 6 một bệ phóng mới tại sân bay vũ trụ Kourou trên đảo Guiana (Pháp).

Theo Vietnam+

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang