Tin tức

Tin trong nước

Xót xa thảm cảnh sau vụ cháy chung cư Xa La, Hà Đông

author 06:09 13/10/2015

(VietQ.vn) - Một vụ cháy lớn đã xảy ra từ khoảng 19 giờ ngày 11/10 tại khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội khiến hàng chục người bị mắc kẹt rất may không có nạn nhân tử vong nhưng đã khiến nhiều người phải nhập viện do ngạt khói, có người bị ngất do tâm lý hoảng loạn. (Ảnh: VNE, Dân Trí, Tuổi Trẻ)

Vụ cháy tại tòa nhà CT4A Khu đô thị Xa La - Hà Đông (Hà Nội) xảy ra tối 11/10 rất may không có nạn nhân tử vong nhưng đã khiến nhiều người phải nhập viện do ngạt khói, có người bị ngất do tâm lý hoảng loạn. Ảnh VnExpress

 Như đã biết, khoảng 19h30 ngày 11/10, tại tòa nhà CT4, khu đô thị Xa La Hà Đông đã xảy ra một vụ cháy lớn. Sau đó khoảng 30 phút, người ta bắt đầu nghe những tiếng nổ lớn từ tầng hầm của toà nhà CT4A, CT4B rồi khói ùn lên đen kịt từ hầm. Ảnh Tuổi Trẻ

Nhận được tin báo, hàng trăm chiến sĩ quân đội, lực lượng dân quân đã được huy động đến hiện trường để tham gia chữa cháy. Ảnh: Anh Quang

Ngoài những người chạy được xuống bằng thang bộ, có một số cụ già, người ốm yếu, bị liệt được lực lượng cứu hộ đưa xuống dưới an toàn. Ảnh VnExpress

Sau khi nạn nhân được đưa ra ngoài, lực lượng y tế túc trực và sẵn sàng sơ cứu. Ảnh Tuổi Trẻ

Lực lượng PCCC đã sử dụng nhiều vòi nước mạnh từ những họng nước chữa cháy trong khu vực phun trực tiếp xuống tầng hầm toà chung cư, đồng thời bắc thang lên ban công các tầng trên của toà nhà để cứu người mắc kẹt. Ảnh. Ảnh: Quang Thế

Ngoài việc dùng kêu gọi loa, cử trình sát đi khắp các tầng của các tòa nhà CT4A, CT4B ở khu đô thị Xa La thì lực lượng cứu hộ còn dùng thêm flycam để quan sát từ trên không các vị trí có thể có người cần cứu trợ như ban công, cửa thoát hiểm. Ảnh Đất Việt

3 xe thang, một xe tầm cao, 2 xe có khả năng vươn đến khoảng tầng 10 vận hành liên tục trên các ban công để đưa người mắc kẹt trong chung cư CT4A Xa La bị hoả hoạn xuống. 100 người khác cũng được hướng dẫn di chuyển lên tầng thượng chờ giải cứu. Ảnh VnExpress

Đến 23h, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã rút, tuy nhiện hiện trường bị phong tỏa, nhiều người dân muốn về nhà nhưng bị chắn các lối. Ảnh VnExpress

Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu 28 nạn nhân do ngạt khói, sức khỏe các nạn nhân đều đã ổn định, đến trưa 12/10 còn 5 nạn nhân đang nằm điều trị. Bệnh viện đa khoa Hà Đông cấp cứu 5 nạn nhân; sức khỏe đã ổn định và được gia đình đón về. Ảnh VnExpress

Đến 23 giờ 45 phút ngày 11/10, lực lượng cứu hộ không phát hiện thêm nạn nhân nào nữa nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm tại những căn hộ bị khóa cửa. Sở Y tế điều 6 kíp cấp cứu trực tại đơn vị và 3 kíp trực tại hiện trường cho đến 3 giờ ngày 12/10 khi lực lượng cứu hộ ngừng tìm kiếm, lực lượng cấp cứu mới rút về đơn vị. Ảnh VnExpress

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang