Cháy lớn ở Trần Thái Tông: Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu làm rõ vụ việc

authorLan Ninh 07:34 02/11/2016

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ cháy lớn ở Trần Thái Tông, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành chỉ đạo điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sự kiện: Vụ cháy quán karaoke ở Trần Thái Tông

Thông tin đăng tải trên báo Vietnamnet, ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành chỉ đạo Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, Công an Hà Nội vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trực tiếp xuống hiện trường. Ảnh: Hà Nội Mới 

Thứ trưởng cũng yêu cầu toàn lực lượng PCCC rà soát các cơ sở kinh doanh tụ tập đông người, đặc biệt các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng có nguy cơ cháy cao.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy theo luật định.

Cháy lớn ở Trần Thái Tông: Những hình ảnh mới nhất từ hiện trường(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ cháy lớn ở Trần Thái Tông, các chiến sĩ chữa cháy đang nỗ lực khống chế đám cháy, tiếp cận hiện trường tìm kiếm giải cứu nạn nhân.

Theo báo Hà Nội Mới, cũng trong chiều 1/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cùng Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu người bị nạn.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã động viên các lực lượng cứu hộ, đồng thời yêu cầu các lực lượng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, báo Chất lượng Việt Nam đã đưa tin, khoảng gần 14h chiều nay, một vụ cháy lớn ở Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội khiến nhiều nhà và phương tiện bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực từ số nhà 39-45 đường Trần Thái Tông, ở đây là khu vực có nhiều nhà hàng, khách sạn. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, khói nghi ngút. Bên ngoài những căn nhà đang cháy, một số phương tiện gần đó cũng bị bốc cháy. 4 nhà bị cháy hết biển hiệu, trơ khung, muội bám đen kịt.

Đến khoảng 21h ngày 1/11, đám cháy đã hoàn toàn được khống chế, lực lượng chức năng đang tích cực làm công tác cứu hộ cứu nạn.

Ninh Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang