Tiền Giang: Hai vợ chồng trẻ suýt chết vì bị đốt nhà giữa đêm

author 16:35 10/04/2015

(VietQ.vn) - Cháy nhà trong đêm khiến hai vợ chồng trẻ suýt thiệt mạng, dựa theo dấu vết ở hiện trường, cơ quan chức năng cho rằng có kẻ xấu cố tình dùng nhiên liệu đốt nhà.

Theo tin tức trên Đài tiếng nói Việt Nam, chiều ngày 10/4, Công an Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy nhà làm 2 người suýt chết.

Liên quan đến vụ việc, rạng sáng 10/4, vợ chồng anh Trần Công Minh (40 tuổi, ở xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đang ngủ thì phát hiện lửa cháy dữ dội ở phòng khách. Nhà không có cửa hậu, vợ chồng anh Minh không thể thoát ra ngoài. Trước tình thế nguy kịch, chủ nhà vội hô oán để người xung quanh cứu giúp. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm dùng bình chữa cháy lấy từ cây xăng đối diện, dập lửa giải thoát vợ chồng chủ nhà. Họ may mắn bị phỏng nhẹ.

Cháy nhà trong đêm có dấu hiệu có kẻ cố tình phóng hỏa

Cháy nhà trong đêm có dấu hiệu có kẻ cố tình phóng hỏa. Ảnh VOV

Tại hiện trường , ngọn khói lan khắp nhà làm trốc, hư hỏng hết phần sơn trang trí và la phông trên trần nhà. Riêng toàn bộ tài sản để trong phòng khách bao gồm bộ ghế sasol gỗ; 2 xe gắn máy (1 xe SH), 1 khung cửa gỗ và nhiều vật dụng có giá trị gần 200 triệu đồng đều bị lửa đốt, làm thiệt hại nặng. Anh Trần Công Minh cho biết, căn nhà anh mới xây dựng khoảng 1 năm, khá kiên cố. Hệ thống đường dây điện được mắc khá an toàn.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu một thanh tre có quấn khăn, nghi là ngòi đốt. Tại ngạch cửa có tấn nhiều vải, bốc mùi xăng. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có dấu hiệu kẻ xấu dùng nhiên liệu phóng hỏa, đốt nhà anh Trần Công Minh. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, theo VnExpress.

Phương Khanh (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang