video hot

'Chết khát' vì hạn hán, hổ mang chúa bò vào làng 'xin nước'

10:36 30/03/2017

Vietq.vn - Hổ mang chúa thường tránh đối đầu trực tiếp với con người nhưng đợt hạn hán nghiêm trọng mới đây ở Ấn Độ khiến một cá thể trong số chúng phải bò vào ngôi làng Kaiga, Ấn Độ để xin nước.

Trước tình cảnh đó, một người đàn ông tốt bụng trong làng đã bất chấp nguy hiểm, cầm một chai nước để tiếp nước từng ngụm sau đó đổ lên đầu con rắn.

Mặc dù vậy, để đề phòng nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào, anh ta vẫn cầm sẵn một cây gậy trong khi vài người giữ phần đuôi con rắn để ngăn nó nảy sinh ý nghĩ tấn công trong quá trình xin nước. 

Sau khi được tiếp nước, con vật này được đưa về một cơ sở chăm sóc động vật tại địa phương.

Một số vùng ở miền nam Ấn Độ đang phải trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng khiến nước ngọt trở nên khan hiếm. Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã cho biết hạn hán cũng ảnh hưởng tới động vật hoang dã trong khu vực.

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang