Cổ phiếu DQC xuống, chị em nhà Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa mất hàng triệu USD

author 14:17 01/08/2017

(VietQ.vn) - Những biến động bất thường và dồn dập những tin xấu trong thời gian gần đây đã khiến tài sản nhà thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa bốc hơi vài triệu USD.

Theo báo điện tử Vietnamnet, tiếp tục đà giảm đã có từ trước, cổ phiếu DQC của CTCK Bóng đèn Điện Quang (DQC) do nhà thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nắm cổ phần chi phối giảm mạnh trong phiên cuối tháng 7 sau khi giới đầu tư đón nhận thông tin kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa.

Thông tin thứ trưởng Thoa bị kỷ luật Đảng và đề nghị miễn nhiệm có thể là nguyên nhân khiến cổ phiếu DQC giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua. Tính trong 1 tháng qua, cổ phiếu này đã giảm gần 14%, tương đương giảm gần 4 triệu USD.

Mức giá 43.500 đồng/cp hiện tại là mức giá thấp nhất của DQC trong vòng 1 năm qua. So với thời điểm cách đây 1 năm, khối tài sản chỉ tính riêng từ cổ phiếu DQC của nhà bà Thoa đã bốc hơi gần 18 triệu USD.

Áp lực bán tăng khá mạnh sau khi giới đầu tư nhận thông tin kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, hiện là Thứ trưởng Bộ Công Thương. Bà Thoa hiện nắm giữ gần 5% cổ phần tại DQC. Tổng cộng gia đình bà Thoa nắm giữ tổng cộng gần 35% vốn điều lệ DQC.

Trước đó, nhà gia đình Thứ trưởng Kim Thoa nhận hàng chục tỷ đồng cổ tức từ DQC cho năm 2016 vừa qua.

Chị em nhà Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa mất hàng triệu USD

Thứ trưởng  bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa - Ảnh Vietnamnet.

Theo báo cáo quản trị 2016, nhiều thành viên khác trong gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa đang nắm cổ phần và giữ nhiều vị trí quan trọng. Ông Hồ Quỳnh Hưng (em trai bà Thoa) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; bà Nguyễn Thái Nga (con gái bà Thoa) là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc; bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê (con gái bà Thoa) là Giám đốc Ban dự án của công ty này.

Cổ phiếu DQC giảm giá kéo dài trong hơn 1 năm qua còn do kết quả kinh doanh sa sút do xuất khẩu giảm, doanh thu tài chính từ mỏ vàng khách hàng Cuba không còn. Sản phẩm đèn LED gặp cạnh tranh rất lớn từ hàng Trung Quốc.

Về thông tin kỷ luật bà Thoa, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa diễn ra, bà Hồ Thị Kim Thoa đã bị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo và bị kiến nghị xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay.

Theo kết luận, trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (từ 1/2004-5/2010), bà Hồ Thị Kim Thoa đã có các vi phạm, khuyết điểm bị cho là “nghiêm trọng”.

Cũng theo nhận định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì “trong thời gian dài, bà Thoa nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản, thu nhập, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm”.

Theo báo điện tử Infonet thông tin, ở đầu phiên giao dịch xác định giá mở cửa, xuất hiện lệnh bán tháo DQC với giá sàn 40.500 đồng/cổ phiếu, giảm 3.000 đồng so với giá tham chiếu ở đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa. Sang đợt khớp lệnh liên tục từ 9h15’, DQC nhích lên mức giá 43.000 đồng/cổ phiếu nhưng vẫn giảm 500 đồng so với giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt hơn 3.000 cổ phiếu.

Tuy nhiên, đây là mức giá cao nhất của DQC trong phiên sáng nay bởi ngay sau đó ít phút cổ phiếu này tiếp tục giảm thêm 1.100 đồng. Trên bảng điện tử, cả bên mua và bên bán đều đặt giá cổ phiếu DQC dưới mức giá tham chiếu, trong khi dư bán trở nên áp đảo so với dư mua ngay từ đầu phiên.

Đến thời điểm 10h sáng nay, DQC được giao dịch ở mức giá bình quân 42.000 đồng/cổ phiếu, giảm 1.500 đồng so với giá tham chiếu.

Như vậy, từ mức đỉnh 84.700 đồng/cổ phiếu được thiết lập vào tháng 7/2016, DQC đã giảm khoảng 50% tính đến thời điểm hiện nay.

Gia đình Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa hiện đang nắm giữ 35,13% vốn của DQC. Cụ thể, bà Hồ Thị Kim Thoa sở hữu 4,91% cổ phần; bà Trần Thị Xuân Mỹ, mẹ của Thứ trưởng Thoa, sở hữu 3,83%; ông Hồ Quỳnh Hưng, em trai bà Thoa, hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm TGĐ công ty sở hữu 7,89%; bà Nguyễn Thái Nga, con gái Thứ trưởng Hồ Kim Thoa sở hữu 12,01%; một người con gái khác của bà Thoa là Nguyễn Thái Quỳnh Lê cũng đang sở hữu 6,49%.

 HD (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang