Chi tiết về giá vé tham quan các địa điểm du lịch Đà Nẵng

authorLăng Dương 16:00 15/10/2016

(VietQ.vn) - Du lịch Đà Nẵng, có rất nhiều điểm tham quan thú vị mà bạn không nên bỏ qua. Sau đây là giá vé của những địa điểm thu phí và những địa điểm miễn phí.

Cũng như ở nhiều nơi khác, du lịch Đà Nẵng cũng có rất nhiều địa điểm mất vé. Trước khi đi du lịch Đà Nẵng, bạn nên tham khảo về bảng giá vé sau để tự tin với chuyến đi của mình.

Chi tiết về giá vé tham quan các địa điểm du lịch Đà Nẵng

Bà Nà Hill là địa điểm du lịch Đà Nẵng hấp dẫn nhiều khách du lịch  

Bà Nà Hill – đường lên tiên cảnh

Để đến Bà Nà Hill, bạn sẽ phải đi cáp treo và có cơ hội được chiêm ngưỡng những cánh sắc tuyệt đẹp của núi rừng.

Cáp treo Bà Nà: Người dân Đà Nẵng: 400.000 đồng/ người lớn và 300.000 đồng/ trẻ em. Người ngoại tỉnh: 600.000 đồng/ người lớn và 500.000 đồng/ trẻ em.

Bảo tàng sáp : 100.000 đồng/ người, tàu hỏa leo núi 70.000 đồng/ người

Thuận Phước Field: Đây là một phim trường mới được xây dựng và rất được giới trẻ Đà Nẵng ca ngợi. Giá vé vào cửa: 200.000 đồng/ người (không giới hạn thời gian) và miễn phí vé cho trẻ em cao dưới 1,2m.

Chi tiết về giá vé tham quan các địa điểm du lịch Đà Nẵng

 Cáp treo Bà Nà được du lịch Đà Nẵng quảng bá rộng rãi 

Asia Park: 200.000 đồng /người lớn và 150.000 đồng / trẻ em.

Công viên Suối khoáng nóng núi Thần Tài: 200.000 đồng/người.

Chi tiết về giá vé tham quan các địa điểm du lịch Đà Nẵng

Trải nghiệm Zipline ở khu du lịch Đà Nẵng Hòa Phú Thành  

Khu du lịch Hòa Phú Thành: Vé vào cổng khu du lịch: 30.000 đồng/người, miễn phí trẻ cao dưới 1,3m; giá vé trượt thác (bao gồm áo phao, mũ bảo hiểm và xe vận chuyển) 180.000 đồng/người; vé massage cá: 30.000 đồng/lượt.

Bảo tàng Điêu khắc Champa: Người lớn: 40.000 đồng/người, học sinh, sinh viên: 5.000 đồng/người, trẻ em dưới 16 tuổi: miễn phí.

Bảo tàng Đà Nẵng: 20.000 đồng/ người.

Ngũ Hành Sơn: 15.000 đồng/ người.

Động Âm phủ: 15.000 đồng/ người.

Chu du Hi Lạp và khám phá những ngôi nhà nấm ở Santorini (VietQ.vn) - Du lịch Hy Lạp, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng những ngôi nhà nấm độc đáo trên đảo Santorini - một thế giới cổ tích có thật ở vùng Địa Trung Hải.

Ngoài ra, du lịch Đà Nẵng còn có rất nhiều địa điểm tham quan miễn phí vô cùng hấp dẫn. Sau đây là những gợi ý cho bạn:

Địa điểm du lịch vui chơi được giới trẻ săn lùng (vì view rất đẹp, các bạn có thể chụp được những bức ảnh độc đáo tại đây):

Cầu khóa tình yêu: Cầu tình yêu nằm ngay đầu cầu Rồng, đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà.

Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng: tọa lạc tại phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu), phía Nam Đài Tưởng niệm, mặt tiền hướng ra đường 2/9, tuy chưa chính thức khánh thành nhưng giới trẻ Đà Nẵng đến đây check–in “ầm ầm” trong thời gian qua.

Chi tiết về giá vé tham quan các địa điểm du lịch Đà Nẵng

Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng có kiến trúc độc đáo  

Bãi Rạng: nằm dọc đường Hoàng Sa, bạn chỉ mất khoảng 10 phút đi xe máy từ trung tâm thành phố Đà Nẵng qua chùa Linh ứng để đến với địa điểm này.

Rạn Nam Ô:  phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu.

Hồ Hòa Trung:  thuộc địa phận xã Hòa Liên (Hòa Vang, Đà Nẵng) cách trung tâm thành phố khoảng 20km.

Chi tiết về giá vé tham quan các địa điểm du lịch Đà Nẵng

 Rạn Nam Ô - địa điểm du lịch Đà Nẵng được giới trẻ yêu thích

Đỉnh Bạch Mã: Nếu đi từ Đà Nẵng, sau khi vượt qua 3 đèo gồm: Hải Vân, Phước Tượng và Gia Phú, đi qua bãi biển Lăng Cô là bạn đã đến với Bạch Mã. Đây là địa điểm du lịch thích hợp cho một chuyến phượt đầy thú vị.

Địa điểm du lịch tâm linh được nhiều người lớn yêu thích:

Chùa Linh Ứng bán đảo Sơn Trà: cách bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng chừng 10km. Chùa tọa lạc trên một ngọn đồi của bán đảo Sơn Trà, nằm ở lưng chừng núi, mang hình con rùa, mặt hướng ra biển, lưng tựa vào cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn.

Chi tiết về giá vé tham quan các địa điểm du lịch Đà Nẵng

Chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng  

Chùa Tam Thai: Nằm ở phía Tây ngọn Thủy Sơn, một trong năm ngọn núi nổi tiếng của Ngũ Hành Sơn.

Địa điểm du lịch làng nghề ở Đà Nẵng

Làng đá mỹ nghệ Non Nước:  thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Chi tiết về giá vé tham quan các địa điểm du lịch Đà Nẵng

Làng chiếu Cẩm Nê, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng  

Làng chiếu Cẩm Nê: Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 14km về phía Tây Nam, làng chiếu Cẩm Nê thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Làng cổ Túy Loan: Làng cổ tọa lạc tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chừng 15km.

Chi tiết về giá vé tham quan các địa điểm du lịch Đà Nẵng

 Cầu tình yêu - địa điểm du lịch Đà Nẵng đầy lạng mạn 

Trên đây là tất cả những địa điểm du lịch mất phí và miễn phí ở Đà Nẵng. Sự đa dạng của các địa điểm du lịch này sẽ khiến bạn có một chuyến đi nhiều kỉ niệm với thành phố này.

Giới trẻ háo hức với 4 cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp(VietQ.vn) - 4 cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp ở Việt Nam nở rộ vào cuối năm là địa điểm du lịch được nhiều bạn trẻ săn đón để chụp những bức hình đẹp.

Lăng Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang