Chi tiêu toàn cầu cho chuyển đổi số sẽ tăng lên 6,8 nghìn tỷ USD

author 06:05 15/12/2020

(VietQ.vn) - Tập đoàn dữ liệu toàn cầu (IDC) dự báo, chi tiêu toàn cầu cho chuyển đổi số từ năm 2020 đến năm 2023 dự kiến đạt tổng cộng 6,8 nghìn tỷ USD.

Theo ông Crawford Del Prete, Chủ tịch toàn cầu của IDC, nhu cầu về CNTT đã thay đổi đáng kể kể từ khi xuất hiện dịch Covid-19. Dịch bệnh đã khiến hầu hết mọi phân khúc của thị trường đều bị ảnh hưởng bởi những thay đổi lớn trong hành vi của khách hàng.

"Chúng tôi dự đoán rằng, đầu tư trực tiếp vào chuyển đổi số sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 15,5% trên toàn cầu, từ năm 2020 đến năm 2023, trong khi đầu tư vào công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) không liên quan đến chuyển đổi số sẽ đạt CAGR là -1,4% trong giai đoạn này”, ông Crawford Del Prete nói.

Cũng theo vị Chủ tịch IDC, các lệnh phong tỏa đã được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, dẫn đến việc người tiêu dùng không có lựa chọn nào khác, ngoài việc thực hiện công việc và giải quyết nhu cầu cá nhân của họ thông qua môi trường trực tuyến.

Vì vậy, chuyển đổi số sẽ cung cấp các công cụ mà các công ty yêu cầu, để làm việc hiệu quả khi phần lớn nhân viên đang làm việc tại nhà. Chuyển đổi số cũng sẽ là giải pháp thay thế tương tác vật lý của khách hàng bằng các tương tác kỹ thuật số, giúp tiết kiệm nguồn kinh phí cho các công ty.

“Hầu hết các nhà kinh tế dự đoán sự trở lại của tăng trưởng kinh tế vào năm 2021 khi vắc-xin Covid-19 được phổ biến rộng rãi ở các quốc gia trên thế giới. Vào năm 2022, 70% các tổ chức trên toàn cầu sẽ tăng tốc sử dụng công nghệ kỹ thuật số, chuyển đổi các quy trình kinh doanh hiện có để thúc đẩy sự tương tác của khách hàng, năng suất của nhân viên và khả năng phục hồi kinh doanh”, ông Jyoti Lalchandani, Phó Chủ tịch tập đoàn IDC cho hay.

Ảnh minh họa 

Trước đó, cũng theo dự báo của IDC, đến năm 2022 quy mô thị trường chuyển đổi số sẽ đạt 2.000 tỷ USD (khoảng 46.000.000 tỷ VNĐ) và tăng trưởng cao gấp 4 lần so với mức tăng trưởng trung bình của thị trường dịch vụ công nghệ thông tin. Riêng chi tiêu cho chuyển đổi số đạt 1.300 tỷ USD (khoảng 30.000.000 tỷ VNĐ), tăng trưởng 16,8%, trong khi tổng thị trường dịch vụ công nghệ thông tin đạt 1.000 tỷ USD (khoảng 23.000.000 tỷ VNĐ) và chỉ tăng trưởng 4% vào năm 2018.

Cuộc khảo sát được công bố bởi Deloitte – Top 4 “ông lớn” tư vấn thế giới cũng cho thấy số lượng doanh nghiệp đầu tư mạnh vào chuyển đổi số đã tăng gần gấp đôi trong năm qua. Deloitte đã phỏng vấn 1.200 giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp có ít nhất 500 nhân viên và doanh thu trên 250 triệu USD (khoảng 5.700 tỷ VNĐ), nhận thấy 19% doanh nghiệp dự định đầu tư 20 triệu USD (khoảng 463 tỷ VNĐ) trở lên cho chuyển đổi số trong năm 2019. Khi được hỏi cùng một câu hỏi vào đầu năm 2018, chỉ 10% đưa ra câu trả lời tương tự.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy ngân sách dành cho việc chuyển đổi này tại các công ty có quy mô vừa và lớn đã tăng từ mức trung bình 11 triệu USD (khoảng 254 tỷ VNĐ) lên 13,5 triệu USD (khoảng 312 tỷ VNĐ) trong năm nay.

Xu hướng chuyển đổi số cũng mang lại những bứt phá mạnh mẽ cho các doanh nghiệp biết chớp thời cơ. Đó là một sự trỗi dậy mạnh mẽ đến từ các “kỳ lân” công nghệ khi các Công ty Alphabet (công ty mẹ của Google), Amazon, Apple, Facebook hay Microsoft thu về hơn 25 tỷ USD lợi nhuận ròng trong quý I/2017. Amazon chiếm phân nửa thị phần trực tuyến tại Mỹ trong khi Google và Facebook gần như thống trị mảng quảng cáo tại Mỹ năm 2016…

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang