Chiến sự Syria mới nhất hôm nay ngày 10/12/2016

authorHòa Dương 06:31 10/12/2016

(VietQ.vn) - Chiến sự Syria mới nhất hôm nay gồm: "Quân đội Syria kiểm soát 93% lãnh thổ Aleppo"; "Chính phủ Syria có thể mở kênh đối thoại với phe đối lập";...

Sự kiện: Cập nhật tình hình Syria mới nhất

Chính phủ Syria có thể mở kênh đối thoại với phe đối lập

Theo những tin tức mới nhất về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo An ninh thủ đô, trong bối cảnh nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Syria đang có nhiều dấu hiệu tích cực, Damascus vừa tuyên bố sẵn sàng mở kênh đối thoại với các phe đối lập để tìm ra giải pháp ít thương vong và hiệu quả nhất.

Trước đó, khả năng đối thoại giữa chính phủ Syria với các phe phái đối lập do phương Tây ủng hộ gần như không có, bởi phe đối lập luôn kiên định yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức trước tiên.

 Chiến sự Syria: Quân đội Syria giành được 93% lãnh thổ Aleppo

 Chiến sự Syria: Quân đội Syria giành được 93% lãnh thổ Aleppo

Tuy nhiên, với sự trợ giúp đắc lực từ đồng minh Nga, Damascus đã giành được rất nhiều thành công trên chiến trường, qua đó buộc phe đối lập phải chấp nhận nhiều yêu cầu mà trước đây họ luôn khước từ.

Được biết, ở tuyên bố sẵn sàng mở kênh đối thoại nói trên, chính phủ Syria đưa ra điều kiện là không có sự can thiệp từ nước ngoài, cũng như không có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào của phe đối lập.

Đây là bước đi khá thiện chí của Damascus trong bối cảnh Liên Hợp Quốc liên tiếp kêu gọi các bên liên quan ở chiến sự Syria ngồi vào bàn đàm phán để hạn chế các thảm họa nhân đạo.

Quân đội Syria kiểm soát 93% lãnh thổ Aleppo

Theo những tin tức mới nhất về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo Tin tức, theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát 93% lãnh thổ toàn thành phố Aleppo.

Trung Tướng Sergei Rudskoy  - Cục trưởng Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga - phát biểu trong một cuộc họp báo: “Sau các cuộc tiến công thành công, 52 quận ở phía Đông Aleppo đã được giải phóng hoàn toàn khỏi các tay súng. Trong suốt 4 ngày qua, vùng lãnh thổ bị phiến quân kiểm soát đã giảm xuống còn 1/3. Quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát 93% lãnh thổ trên toàn Aleppo”.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết xuất hiện báo cáo dân thường tại Aleppo bị tra tấn, hành quyết công khai bởi lực lượng "đối lập ôn hòa”.

 Chiến sự Syria: Kịch bản ''Syria không Assad'' của Mỹ và phe đối lập đã hoàn toàn phá sản

 Chiến sự Syria: Kịch bản "Syria không Assad" của Mỹ và phe đối lập đã hoàn toàn phá sản

Trung Tướng Rudskoy tiết lộ: “Đã xuất hiện ghi nhận các trường hợp dân thường trốn thoát khỏi tay phiến quân khai báo bị tra tấn, hành hình giữa chốn công cộng và thảm sát, và các trường hợp đó đã được xác nhận”. Đến hiện tại đã có hơn 3.000 dân thường Aleppo được trở về nhà.

Sau khi quân đội Syria triển khai chiến dịch giành lại Aleppo, hơn 1.000 tay súng nổi dậy đã đầu hàng và rời bỏ khu vực phía Đông Aleppo, trong đó 953 tay súng nhận lệnh ân xá. Các máy bay chiến đấu của Nga cũng không triển khai bất kỳ cuộc không kích nào quanh Aleppo từ ngày 18/10. 

Theo Trung tướng Rudskoy, trong 24 giờ qua, có 21 cơ sở, gồm 2 trường học và 2 nhà thờ, đã bị phá hủy hoàn toàn trong các vụ nổ lớn tại Aleppo . 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang