Chiến sự Syria mới nhất hôm nay ngày 20/12/2016

authorHòa Dương 05:42 20/12/2016

(VietQ.vn) - Chiến sự Syria mới nhất hôm nay gồm: "Nga rút 4 tiêm kích Su-35S khỏi Syria"; "Nga-Thổ nhất trí tiếp tục phối hợp trong vấn đề Syria";...

Sự kiện: Cập nhật tình hình Syria mới nhất

Nga-Thổ nhất trí tiếp tục phối hợp trong vấn đề Syria

Theo những tin tức mới nhất về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo Tin tức, Tổng thống Vladimir Putin ngày 18/12 đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về vấn đề Syria, trong đó chủ yếu thảo luận tình hình tại Aleppo và việc hoàn tất sơ tán người dân cũng như đưa những tay súng đối lập sẵn sàng ngừng bắn ra khỏi thành phố.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các vấn đề tổ chức tại Astana (Kazakhstan) các cuộc đàm phán giữa đại diện Chính phủ Syria và phe đối lập. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phối hợp chặt chẽ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thúc đẩy giải quyết cuộc xung đột Syria. Hai bên nhất trí tiếp tục các cuộc tiếp xúc tích cực theo hướng này.

Chiến sự Syria: Đoàn đưa người dân sơ tán khỏi miền đông Aleppo ngày 15/12. Ảnh: AP/TTXVN

 Chiến sự Syria: Đoàn đưa người dân sơ tán khỏi miền đông Aleppo ngày 15/12. Ảnh: AP/TTXVN

Trước đó, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbaev trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố sẵn sàng tổ chức tại thủ đô Astana các cuộc hội đàm giữa các bên xung đột tại Syria.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Đại diện đặc biệt Tổng thống Nga về Trung Đông và các nước châu Phi, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết Bộ Ngoại giao Nga xác nhận tổ chức tại Moskva ngày 20/12 cuộc gặp giữa ngoại trưởng các nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc xung đột tại Syria. Ông cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã điện đàm với hai người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Iran và cả hai đã hoan nghênh ý tưởng này.

Syria: Bé gái “hiện tượng mạng” được sơ tán an toàn

Người Lao Động, theo đài BBC đưa tin hôm 19/12, bé gái Bana Alabed, 7 tuổi, đã được sơ tán khỏi TP Aleppo – Syria đến nơi an toàn.

Bana là một trong những người đầu tiên rời khỏi TP Aleppo vào tối 18/12 (giờ địa phương). Mẹ cô bé, bà Fatemah, nói với phóng viên rằng họ bị mắc kẹt trên xe buýt suốt 1 ngày trong tình trạng không có thức ăn và nước uống.

Sau khi thoát khỏi TP Aleppo, Bana cho hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ biết: “Chúng cháu phải hứng chịu các đợt bom đạn kéo dài không ngớt. Nhà cửa bị chôn vùi nên mọi người phải chạy trốn để thoát khỏi cảnh bị tiêu diệt. Cảm ơn tất cả vì đã hỏi thăm bọn cháu”.

 Bana chụp hình với một nhân viên cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi rời khỏi Aleppo. Ảnh: TWITTER

Bà Fatemah chia sẻ vì muốn cộng đồng quốc tế biết về việc có bao nhiêu trẻ em Syria bị ném bom và những thứ khác liên quan đến cuộc chiến tại TP Aleppo nên bà đã lập một tài khoản mạng xã hội Twitter. “Chúng tôi rất vui vì tiếng nói của mình được truyền đi khắp thế giới” – hãng tin Qasioun dẫn lời bà Fatemah.

Trong những ngày gần đây, tài khoản Twitter nói trên kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình bà Fatemah, bao gồm 2 người em trai của Bana và cha em. Thông điệp mới nhất Bana đăng tải lên mạng trước khi sơ tán có nội dung: “Làm ơn hãy cứu chúng tôi ngay bây giờ”.

Hôm 19/12, cô bé mặc áo khoác, đội mũ len vui vẻ chụp hình cùng với mẹ. Hiện chưa rõ Bana và gia đình sẽ đi về đâu sau khi rời khỏi Aleppo.

 Tài khoản của Bana đang có hơn 325.000 người theo dõi. Ảnh: TWITTER

Hồi tháng 9, bà Fatemah lập tài khoản trên Twitter cho con gái để “chia sẻ cuộc sống ở Aleppo với thế giới” giữa lúc chính phủ Syria phát động chiến dịch tái chiếm thành phố từ tay quân nổi dậy. Những chia sẻ về cuộc sống hàng ngày ở phía Đông Aleppo của Bana nhận được nhiều sự đồng cảm.

Vào đêm 27/11, cô bé viết: “Tối nay gia đình cháu đã không còn nhà nữa, nó bị đánh bom và cháu ở trong đống đổ nát. Cháu thấy người chết, còn cháu suýt chết”.

Bà Fatemah sau đó viết thêm: “Những trận oanh kích dữ dội, không thể sống được nữa. Khi chúng tôi chết, hãy tiếp tục nói chuyện với 200.000 người mắc kẹt bên trong thành phố. Tạm biệt!”.

Hồi hộp chờ thắng giải xổ số trị giá hàng nghìn tỷ đồng(VietQ.vn) - Những người sinh sống tại Tây Ban Nha đang hồi hộp chờ đón những thông tin về giải xổ số lớn bậc nhất hành tinh El Gordo.

Nga rút 4 tiêm kích Su-35S khỏi Syria

Theo những tin tức mới nhất về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo Vnexpress, 4 tiêm kích Su-35S đã rời khỏi căn cứ Hmeymim để trở về Nga, sau khi bàn giao nhiệm vụ cho phi đội mới sang Syria hồi tháng 11.

Không quân Nga đã rút 4 tiêm kích Su-35S khỏi căn cứ Hmeymim, Syria,Livejournal ngày 19/12 đưa tin. Dữ liệu trên trang theo dõi máy bay Flight Radar 24 cho thấy phi đội này đã bám theo một máy bay chở khách Tu-154B-2, bay qua không phận Iraq, Iran và hạ cánh xuống căn cứ Marinovka, phía tây nam nước Nga hôm 14/12.

Các máy bay này mang số hiệu từ 03 đến 06 Đỏ, được triển khai tại Syria từ ngày 30/1 năm nay, sau sự cố Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay Su-24 Nga. Chúng được thay thế bởi phi đội Su-35S mang số hiệu từ 50 đến 53 Đỏ. Cả 4 máy bay thay thế được xuất xưởng và bàn giao cho Không quân Nga trong tháng 11.

Su-35S là tiêm kích hiện đại nhất trong biên chế của không quân Nga. Nó đảm nhận nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu của đối phương từ khoảng cách hàng trăm km. Cùng với Su-30SM, Su-35S được triển khai để bảo vệ không phận Syria, hộ tống các máy bay ném bom như Tu-22M3 và Tu-160 không kích mục tiêu khủng bố.

Tiêm kích Su-35S sở hữu các trang thiết bị tiên tiến như radar N035 Irbis-E, hệ thống cảm biến hồng ngoại và đo xa laser OLS-35, tổ hợp tác chiến điện tử Khibiny-M, động cơ vectơ lực đẩy Saturn AL-41F1S. Nó có thể phát hiện tiêm kích đối phương từ khoảng cách 350 km, theo dõi 30 mục tiêu và tấn công 8 mục tiêu cùng lúc.

Máy bay mang được tối đa 8 tấn vũ khí trên 12 giá treo, bao gồm các loại tên lửa đối không từ tầm gần tới tầm xa, tên lửa đối đất và bom thông minh, rocket và bom thông thường.

Hòa Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang