Chiến sự Syria mới nhất hôm nay ngày 3/1/2017

authorHòa Dương 06:17 03/01/2017

(VietQ.vn) - Chiến sự Syria mới nhất hôm nay gồm: "Tổng thống Pháp: “Phải săn đến tận những nơi IS tồn tại ở Iraq, Syria"; "Cuộc chiến Syria giúp Nga tăng xuất khẩu xe tăng gấp đôi trong năm 2016"...

Sự kiện: Cập nhật tình hình Syria mới nhất

Cuộc chiến Syria giúp Nga tăng xuất khẩu xe tăng gấp đôi trong năm 2016

Theo những tin tức mới nhất về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo An ninh thủ đô, Sputnik ngày 1/1 dẫn nguồn tin văn phòng báo chí của công ty Ural vagonzavod (UVZ) của Nga cho biết, trong năm 2016 họ đã tăng xuất khẩu xe tăng và xe bọc thép lên gấp đôi.

Theo nguồn tin, Uralvagonzavod, một công ty cơ khí, và là nhà sản xuất xe tăng lớn nhất của Nga, có trụ sở tại Nizhny Tagil. Công ty này đạt được lượng bán tăng vọt là nhờ vào khả năng trình diễn hiệu quả mà các xe tăng của họ đang tham chiến chống khủng bố ở Syria.

Thậm chí xe tăng T-72 và T-90 có thể chịu được sự tấn công trực tiếp bằng tên lửa dẫn đường của Mỹ.

Với việc bán được 149,9 tỷ rúp trong năm 2016, UVZ hiện đang trên đường gia nhập danh sách top 50 các nhà sản xuất vũ khí trên thế giới.

Bên cạnh đó, công ty này còn cung cấp nhiều vũ khí tiên tiến khác, trong đó có T-72BZ, một phiên bản hiện đại hóa của xe tăngT-72.

Chiến sự Syria: Xe tăng T-72 của quân đội Nga tham chiến tại Syria

 Chiến sự Syria: Xe tăng T-72 của quân đội Nga tham chiến tại Syria

T-72BZ tự hào có một động cơ mạnh hơn, được trang bị các thiết bị thông tin và hệ thống kiểm soát hỏa lực tuyệt vời, đồng thời nó cũng được lắp đặt thiết bị quan sát hình ảnh hồng ngoại, đảm bảo khả năng tác chiến cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết. 

Đồng thời, Uralvagonzavod tung ra sản xuất hàng loạt BMP-3MA - xe bọc thép chống mìn.

Các kỹ sư ở Nizhny Tagil cũng đã nâng cấp pháo phản lực đa nòng TOS-1A Solntsepyok- vũ khí siêu hủy diệt tối tân bậc nhất của nước này, và xe tải DT-10PM.

Uralvagonzavod gần đây đã tiết lộ "Terminator" - mẫu xe tăng hoàn toàn mới và độc lập, được trang bị tên lửa chống tăng hiện đại và được trang bị vũ khí hạng nặng pháo tự động.

"Xe chiến đấu này sẽ là một đối thủ đáng gớm trên chiến trường", một đại diện của UVZ cho biết.

Syria: IS thừa nhận tấn công bằng bom ở thành phố ven biển Tartous

Theo những tin tức mới nhất về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo VietnamPlus, Theo Reuters, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công bằng bom ở thành phố ven biển Tartous của Syria mà truyền thông nước này cho biết đã khiến 2 sỹ quan an ninh thiệt mạng.

Trong một tuyên bố trực tuyến, IS cho hay 2 thành viên của nhóm này đã thực hiện vụ tấn công bằng cách kích nổ bom xe.

Chiến sự Syria mới nhất hôm nay ngày 3/1/2017

Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ thủ phạm có phải là những kẻ đánh bom liều chết hay không.

Truyền thông Syria cho biết vụ tấn công, đầu tiên được đưa tin vào sáng 1/1, do hai kẻ đánh bom liều chết mang chất nổ thực hiện.

Chủ nhà bị đâm chết trong lúc giằng co chó với ‘cẩu tặc’(VietQ.vn) - Trong lúc giằng co chó, “cẩu tặc” bất ngờ rút dao bầu trong người ra đâm vào ngực trái anh Tuấn khiến anh chết trên đường đi cấp cứu.

Tổng thống Pháp: “Phải săn đến tận những nơi IS tồn tại ở Iraq, Syria“

Theo những tin tức mới nhất về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo VOV, Tổng thống Pháp tuyên bố rằng cần phải hiểu rõ IS và săn chúng tới tận những nơi IS đang tồn tại như ở Iraq hay Syria.

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 2/1 đã có chuyến thăm Iraq, nơi nhà lãnh đạo này có cuộc gặp với Tổng thống Iraq Fuad Masum tại Thủ đô Baghdad.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung tại Baghdad, Tổng thống Iraq Masum đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ Pháp đối với đất nước và người dân Iraq

“Pháp tiếp tục mở rộng sự hỗ trợ cho Iraq ở tất cả các cấp độ, đặc biệt là về phương diện quân sự và nhân đạo. Sau khi loại bỏ các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq, Pháp và các quốc gia thân thiện khác sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết đất nước này”, Tổng thống Fuad Masum cho biết.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh, Pháp và Iraq cùng có chung kẻ thù là “chủ nghĩa khủng bố”.

 Một vụ đánh bom xe ở chiến sự Syria.

 Một vụ đánh bom xe ở chiến sự Syria.

"Chúng tôi có một kẻ thù chung đó là chủ nghĩa khủng bố, đó là IS. Với kẻ thù này, chúng ta cần phải săn chúng tới tận những nơi mà chúng tồn tại như ở Iraq hay Syria. Nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu rõ những mối liên kết tồn tại giữa các nhóm khủng bố và một số cá nhân cụ thể bị khủng bố lôi kéo, hay những kẻ đã lên kế hoạch tấn công tại nhiều nước”, Tổng thống Francois Hollande nêu rõ.

Pháp là quốc gia đóng góp lớn thứ 2 cho liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu, lực lượng đã tiến hành hàng nghìn cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria cũng như cung cấp nhiều thiết bị quân sự, đào tạo và cố vấn cho các lực lượng Iraq.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ có mặt tại Erbil - nơi Pháp dự kiến sẽ cung cấp khoảng 38 tấn hàng viện trợ nhân đạo bao gồm cả thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân thành phố này.

Hòa Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang