Theo SOHR, với diễn biến trên, Chính phủ Syria hiện đã giành lại kiểm soát khoảng 60% phần phía Đông Aleppo, nơi lực lượng nổi dậy chiếm giữ từ giữa năm 2012. Bên cạnh đó, quân đội Chính phủ Syria còn giải phóng một con đường nối khu vực phía Tây, nơi chính phủ kiểm soát đến sân bay Aleppo, nơi quân nổi dậy chiếm đóng.

 Chiến sự Syria: Quân đội Syria giành lại kiểm soát quận mới ở Aleppo

 Chiến sự Syria: Quân đội Syria giành lại kiểm soát quận mới ở Aleppo

Những tháng gần đây, quân đội Syria tiến hành bao vây khu vực phiến quân kiểm soát ở Aleppo, kêu gọi các tay súng tự nguyện đầu hàng hoặc rời khỏi thành phố đến các khu vực thuộc kiểm soát của phiến quân ở tỉnh Idlib (Ít-líp). Tuy nhiên, phiến quân không chấp nhận đầu hàng và quân đội Syria với sự hỗ trợ của không quân Nga tiếp tục thúc đẩy chiến dịch giải phóng phía Đông Aleppo. Giới quan sát nhận định Aleppo sẽ là chiến trường quyết định và bên nào chiến thắng sẽ định đoạt các điều kiện để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/12 cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov (Xéc-gây La-vrốp) và người đồng cấp Mỹ John Kerry (Giôn Ke-ri) đã thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria bên lề Diễn đàn đối thoại Địa Trung Hải 2016 (MED 2016) được tổ chức tại Rome (Italy).

Theo Bộ trên, Ngoại trưởng Lavrov một lần nữa nhấn mạnh rằng điều kiện then chốt là cuộc chiến mang tính quyết định chống các nhóm khủng bố, gắn với các nguyên tắc về giải pháp chính trị đã được công bố trong Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tiến trình thương lượng gồm đại diện các bên trong nội bộ Syria.

Ngoài ra, hai ngoại trưởng cũng đã thảo luận về các vấn đề quốc tế nổi bật khác, như tình hình ở Iraq, Libya và Yemen.

Quân đội Syria gây thiệt hại nặng cho phiến quân tại 3 quận Aleppo

Theo những tin tức mới nhất về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo Người đưa tin, trong các cuộc tấn công mới, quân đội Syria đã gây thiệt hại nặng cho phiến quân tại ít nhất 3 quận ở thành phố Aleppo.

Theo FARS News đăng tải ngày 2/12, các lực lượng vũ trang Syria đã tấn công vào vị trí của Jaish al-Fateh trong các khu phố tại 3 quận Jazmani, Maysar, Halwaniyeh cùng một con đường nối từ thành phố Aleppo tới thị trấn al-Bab.

Giao tranh đã xảy ra ác liệt tại 3 quận nói trên, quân đội chính phủ đã giành được nhiều thắng lợi và gây thiệt hại nặng nề cho phiến quân Jaish al-Fateh đang chiếm đóng tại khu vực.

Trong khi đó, tại khu nhà dự án Hananou bị Jaish al-Fateh kiểm soát nay đã được giải phóng, những người dân đã bắt đầu trở về nhà của họ sau khi các binh sĩ chính phủ thiết lập an ninh và hoàn thành công tác tháo gỡ bom mìn, theo Thống đốc Aleppo Hussein Diab cho biết.

Ngọc Duyên khoe thân hình nóng bỏng trong bộ ảnh bikini mới(VietQ.vn) - Trở về sau chuyến sang Pháp dự show Victoria's Secret 2016, "Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu" Ngọc Duyên tung bộ ảnh bikini mới, khoe vẻ nóng bỏng khó cưỡng.

Ông Hussein Diab nói thêm rằng hơn 100 gia đình, trong đó có 600 người dân đã được trở về nhà của họ tại Hananou sau khi phải sơ tán khỏi vùng chiến và đến ở tại các trung tâm tạm thời.

Chính quyền Aleppo và lực lượng chính phủ đã làm việc suốt ngày đêm để cung cấp những hỗ trợ tốt nhất và tiếp tế cho các gia đình trở về nhà tại các khu dân cư mới giải phóng.

"Trường học sẽ bắt đầu mở lại vào tuần tới sau khi bị đóng cửa trong hơn 4 năm qua vì bị phiến quân bao vây đàn áp. Các tuyến xe buýt sẽ hoạt động trở lại, và các nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu cũng như các nhu cầu thiết yếu khác sẽ liên tục hỗ trợ cho các gia đình", ông Diab nói thêm.

Quân đội Syria và các lực lượng dân quân đã đẩy lùi phiến quân Jaish al-Fateh và giải phóng khu nhà ở Dự án Hananou vào tuần cuối cùng của tháng 11 và ngay sau đó đã bắt đầu các công tác củng cố an ninh và tái thiết lập lại nơi sinh sống cho người dân.

Các kỹ sư Nga bay sang Syria để rà phá bom mìn ở Aleppo

Theo những tin tức mới nhất về chiến sự Syria mới nhất hôm nay trên báo An ninh thủ đô, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/12 cho biết, các chuyên gia của Trung tâm chống bom mìn quốc tế thuộc lực lượng vũ trang nước này, vừa bay sang Syria để tham gia vào các hoạt động rà phá bom mìn tại những khu vực mới được giải phóng ở Aleppo.

"Các đơn vị kỹ sư của Trung tâm chống bom mìn quốc tế thuộc lực lượng vũ trang Nga, được trang bị các công nghệ hiện đại nhất, đã bay đến Syria để rà phá bom mìn mà phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cài trong các quận, huyện vừa được giải phóng ở Aleppo", Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/12 cho biết.

 Các kỹ sư thuộc Trung tâm chống bom mìn quốc tế của quân đội Nga đang tham gia vào các hoạt động rà phá bom mìn ở Palmyra, Syria.

 Các kỹ sư thuộc Trung tâm chống bom mìn quốc tế của quân đội Nga đang tham gia vào các hoạt động rà phá bom mìn ở Palmyra, Syria.

Theo các cơ quan báo chí của bộ này, đội ngũ chuyên gia của Nga sẽ bay đến căn cứ không quân Hmeymin ở Syria để tham gia vào một hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo ở Aleppo.

Trước đó, các binh sĩ Nga đến từ nhiều đơn vị thuộc trung tâm chống bom mìn quốc tế của quân đội Nga cũng đã tham gia vào sứ mệnh này ở Palmyra của Syria.

"Quân đội Nga đã phá hủy khoảng 18.000 thiết bị nổ và làm sạch một vùng rộng lớn khoảng 825 ha. Bên cạnh đó, các chuyên gia của trung tâm còn dọn sạch bom mìn và các thiết bị nổ khác trong 8.500 tòa nhà ở Palmyra", Bộ cho biết.

Vào giữa tháng 11, khi thời hạn tối hậu thư mới nhất kết thúc, quân đội chính phủ Syria đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giải phóng các quận, huyện phía đông Aleppo, do các nhóm khủng bố kiểm soát. Đến nay, hơn 40% các khu vực ở phía đông thành phố, với dân số khoảng 90.000 người đã được giải phóng.

Hòa Dương (T/h)