Chìm phà ở Hàn Quốc: Cháu bé gốc Việt được cứu sống

author 09:42 20/04/2014

Mẹ cháu gái được cứu sống tên là Phan Ngọc Thanh, sinh ngày 28/2/1985, quê ở Cà Mau, đã nhập quốc tịch Hàn Quốc.

Ngày 18/4, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội cho biết, phía Hàn Quốc đã cứu được một bé gái có mẹ là người Việt Nam, cha là người Hàn Quốc, là nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol. Bé gái tên Kwon Chi-yeon (5 tuổi).

Cha mẹ và anh của cháu bé nằm trong số hành khách đang bị mất tích

3 thành viên còn lại trong gia đình của cháu bé nằm trong số hành khách đang bị mất tích. Mẹ cháu gái được cứu sống tên là Phan Ngọc Thanh, sinh ngày 28/2/1985, quê ở Cà Mau, đã nhập quốc tịch Hàn Quốc và đổi sang tên Hàn Quốc. Chị Thanh có bố tên là Phan Văn Chay, hiện đang cư trú tại Việt Nam.

Gia đình chị Thanh đã sang tới Hàn Quốc vào chiều tối nay và sáng mai sẽ đến hiện trường vụ chìm tàu.

Để được hướng dẫn, trợ giúp từ Việt Nam, gia đình, thân nhân của người mất tích cần liên hệ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội theo số điện thoại: (04) 38315110-6 hoặc Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam theo số điện thoại: 0918 370 497.

Theo Báo nông nghiệp

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang