Chính phủ yêu cầu làm rõ vụ cây xăng cháy nổ

author 09:23 06/06/2013

(VietQ.vn) - “Hiện Chính phủ đang yêu cầu các cơ quan chức năng phải kiểm tra báo cáo nguyên nhân và quy rõ trách nhiệm để xảy ra tình trạng trên”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy với báo chí về vụ cháy cây xăng tại số 2, Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Liên quan đến vụ cháy cây xăng dầu ở số 2, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, xảy ra ngày 3/6, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 5, Quốc hội 13, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (ĐBQH đoàn Quảng Nam), đánh giá đó là một vụ cháy nổ xăng dầu rất nghiêm trọng ở trong một khu dân cư rất đông đúc nhiều cơ sở bệnh viện, doanh trại quân đội, dân cư. 
 
"Việc thứ nhất là các cơ quan chức năng phải rà soát lại quy hoạch của các điểm mua bán, đại lý, tổng kho xăng dầu nhất là ở địa bàn thành phố và khu dân cư nhằm một mục tiêu là phải đảm bảo an toàn triệt để cho người dân.  Việc thứ hai là phải rà lại những tiêu chuẩn an toàn để phòng hộ tại chỗ trên tinh thần chủ động và có trang bị những phương tiện cần thiết khi cháy nổ xảy ra và tất cả cán bộ nhân viên liên quan đến công việc xăng dầu đều thực hiện đúng quy định của nhà nước về phòng cháy để chủ động trong mọi tình huống", Phó Thủ tướng cho biết.
 
Đánh giá về công tác kiểm tra giám sát các cây xăng trên địa bàn, Phó Thủ tướng cho biết, yêu cầu là phải quy hoạch lại, phải rà soát lại các cây xăng để đảm bảo an toàn là quan trọng nhất, còn tiêu chí quy hoạch một điểm bán xăng dầu, một đại lý xăng dầu, một cửa hàng xăng dầu đều có quy định của Nhà nước về vấn đề này.
 
"Hiện Chính phủ đang yêu cầu các cơ quan chức năng phải kiểm tra báo cáo nguyên nhân và quy rõ trách nhiệm để xảy ra tình trạng trên", Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.
 
Lê Trang
 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang