Kinh doanh

Thị trường

Chợ Bưởi tràn ngập sắc hoa và cây cảnh dịp cận tết Ất Mùi 2015

author 06:13 04/02/2015

(VietQ.vn ) - Chợ Bưởi là một điểm bán hoa, cây cảnh rất đặc biệt của người Hà Nội mỗi khi Tết đến, xuân về. Ngày thường khu vực đường đầu dốc chợ Bưởi và kéo dài hơn 2 km tại đường Hoàng Hoa Thám là nơi bán các loại cây cảnh, hạt giống. Vào những ngày cuối năm, chợ Bưởi lại tràn ngập sắc màu của muôn vàn loại hoa đến từ nhiều vùng khác nhau.

Phiên chợ Bưởi tại đường Hoàng Hoa Thám nhộn nhịp người mua, kẻ bán dịp cuối năm.

Phiên chợ các ngày 4, 9, 14, 19, 24, 29 âm lịch hàng tháng, chợ Bưởi truyền thống ngày nay vẫn giữ được nếp xưa, một tháng 6 phiên chợ là dịp để người bán, người mua trao đổi với nhau những mặt hàng không phải chợ nào cũng có.

Chợ Bưởi là một điểm bán hoa rất đặc biệt của người Hà Nội mỗi khi Tết đến, xuân về.

Chợ Bưởi truyền thống ngày nay vẫn giữ được nếp xưa, một tháng 6 phiên chợ là dịp để người bán, người mua trao đổi với nhau những mặt hàng không phải chợ nào cũng có.

Theo những người bán thì giá hoa năm nay không dao động nhiều so với năm ngoái. Các chậu hoa nhỏ như cúc mâm xôi, hồng...giá g từ 30.000 - 100.000/chậu

Cây mai đỏ cũng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộm trong dịp tết Nguyên đán

Còn các chậu hoa Địa Lan giá từ 400.000 - 2.000.000/chậu

Càng dịp cận tết Nguyên đán thì chợ lại càng trở nên đông đúc với nhiều loài hoa khác nhau khoe sắc

Không chỉ nhưng chậu hòa thật được bày bán, mà tại đây cũng có nhiều của hàng cung cấp cả các loại hoa giả cho người tiêu dùng lựa chọn, giá mỗi lãng hoa giải từ 30.000 - 200.000/lãng tùy loại

Trong dịp tết Nguyên đán người Việt không chỉ trưng bày các loại hoa truyền thống như Đào, Mai, Quất.. mà còn kèm theo các loại hoa, cây cảnh khác

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang