Chợ Sài Gòn tràn ngập trái cây giá rẻ

author 13:58 09/07/2014

(VietQ.vn) - Dứa (thơm) tuần trước giá một trái 9.000-10.000 đồng, nay giảm mạnh còn 4 trái 10.000 đồng. Ngay cả những trái cây luôn giữ giá ổn định như măng cụt, chôm chôm, xoài cát Hòa Lộc cũng giảm giá từ 5.000 đến 10.000 đồng.

Theo khảo sát của VnExpress, tại các chợ ở TP HCM như Thị Nghè, Bà Chiểu, Văn Thánh (Quận Bình Thạnh), Thái Bình (Quận 1), Bàn Cờ (Quận 3) giá nhiều loại trái cây giảm tới 50% so với 2 tuần trước.

Tại chợ Văn Thánh (Quận Bình Thạnh) dứa và  thanh long rớt giá mạnh nhất. Thanh long ruột đỏ 2 tuần trước rất ít xuất hiện trên kệ, giá 30.000-35.000 đồng một kg, nay còn 12.000-15.000 đồng một kg. Thanh long ruột trắng trước đây cũng 15.000-20.000 đồng một kg, nay còn 6.000 đồng. Dứa tuần trước giá một trái 9.000-10.000 đồng, nay giảm mạnh còn 4 trái 10.000 đồng.

Thanh long ruột đỏ trước rất ít xuất hiện trên kệ, giá cao, nay còn 12.000-15.000 đồng một kg

Thanh long ruột đỏ trước rất ít xuất hiện trên kệ, giá cao, nay còn 12.000-15.000 đồng một kg. Ảnh: VnExpress

Không chỉ thanh long và thơm rớt giá, ngay cả những trái cây luôn giữ giá ổn định như măng cụt, chôm chôm, xoài cát Hòa Lộc cũng giảm giá từ 5.000 đến 10.000 đồng. Tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), măng cụt từ 30.000 đồng giảm còn 25.000 đồng một kg. Xoài cát Hòa Lộc cũng giảm 10.000 đồng một kg. Dưa hấu còn 6.000-8.000 đồng một kg.

Chôm chôm giảm giá còn từ 5.000 đến 10.000 đồng

Chôm chôm giảm giá còn từ 5.000 đến 10.000 đồng. Ảnh: VnExpress

Báo Người lao động cho biết, Tại các chợ như Thị Nghè, Bà Chiểu, Văn Thánh (Quận Bình Thạnh), Gò Vấp (Quận Gò Vấp), Bình Triệu (Quận Thủ Đức)... các sạp hàng cố định không còn chỗ chứa phải bày ra ngoài trời, bởi lượng hàng nhập về rất nhiều.

Cho dù giá rẻ nhưng mức tiêu thụ ở các chợ vẫn không tăng là mấy. Theo một người buôn trái cây ở chợ Gò Vấp, giá trái cây năm nay rẻ hơn các năm trước rất nhiều, nguyên nhân là do các nơi vào mùa, năng suất cao nhưng xuất khẩu gặp khó khăn, cộng thêm những trái cây nhập từ các nước về cũng không ít.

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, luôn tấp nập xe tải bỏ hàng cho các chủ sạp. Vải thiều là loại hoa quả đổ về nhiều nhất, theo chị Hương, một chủ sạp ở đây cho biết: “Giá vải thiều đang ngày càng giảm, chỉ còn 15.000 – 20.000 đồng một kg. Tiếp đến là thanh long cũng giảm mạnh, mức tiêu thụ khó, thường phải tồn hàng nhiều ngày mới bán hết được”.

Chia sẻ với phóng viên VnExpress, anh Hòa, tiểu thương tại chợ Văn Thánh cho hay, hiện nay trái cây vào mùa nên giá rẻ hơn so với trước. So với cùng kỳ năm trước, trái cây năm nay rớt giá mạnh hơn nhiều, đặc biệt là những loại trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc.

“Thời gian trước, thanh long ruột đỏ được các thương lái cũng như các nhà nhập khẩu Trung Quốc thu gom mạnh, nhưng gần đây họ đã ngưng mua. Vì vậy hàng ùn ứ tại các chợ đầu mối nhiều hơn so với trước, trong khi đó sức mua thì không mấy cải thiện”, anh Hòa nói.

Anh Thanh, tiểu thương tại chợ Thị Nghè (Bình Thạnh) cũng cho biết, ngoài việc trái cây được mùa, năm nay lượng trái cây ở khu vực phía Bắc cũng đổ dồn vào TP HCM với số lượng lớn. Đặc biệt là vải thiều, giá giảm mạnh cộng với tâm lý đám đông đua nhau mua khiến các loại trái cây khác muốn bán được phải đồng loạt giảm theo để kích cầu.

Tại các hệ thống siêu thị, một số mặt hàng giảm từ 5.000-10.000 đồng một kg. Nhiều siêu thị hỗ trợ nông dân bằng cách thu gom với số lượng lớn và bán với giá ưu đãi.

Bòn bon giá rẻ được bán rạo trên vỉa hè

Bòn bon giá rẻ được bán rạo trên vỉa hè. Ảnh: NLD

Trao đổi với VnExpress bà Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Thủ Đức cho biết, năm nay lượng trái cây đổ về chợ tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Một đêm có hơn 2.000 tấn đổ về, đặc biệt thời gian gần đây 40% vải để xuất khẩu sang Trung Quốc quay đầu đổ dồn về TP HCM khiến lượng trái cây tăng đột biến. Thông thường, lượng trái cây và rau củ tại chợ này luôn cân bằng ở mức 50/50. Nhưng nay trái cây chiếm tới 70%.

“Nếu năm ngoái giá vải 30.000-40.000 đồng một kg thì nay chỉ còn 20.000-25.000 đồng một kg. Vì giá rẻ nên người dân cũng như tiểu thương đổ xô mua vải khiến cho một số mặt hàng trái cây khác ế ẩm nên dội chợ”, bà Hà nói.

Mặt khác, trái cây Việt Nam không dùng chất bảo quản như trái cây ngoại nên dễ hư hỏng. Vì vậy, khi sức tiêu thụ của các loại trái cây khác lép vế so với vải, buộc tiểu thương phải “bán đổ bán tháo” để tránh hư hỏng.

“Chưa có năm nào trái cây lại giảm mạnh như năm nay. Ngay cả một số trái cây ngon, lạ và hiếm cũng giảm giá mạnh”, bà Hà cho biết.

Bà Hà dẫn chứng, trước đây bòn bon luôn ở mức giá trên 50.000 đồng một kg, nay đã xuống còn 20.000 đồng. Chôm chôm Thái giá từ 20.000 đồng rớt xuống còn 11.000 đồng một kg. Xoài cát Hòa Lộc loại một thay vì 40.000-45.000 đồng, nay còn 30.000 đồng một kg. Ngay cả măng cụt cũng rớt 10.000 đồng xuống còn 20.000 đồng một kg.

Theo khảo sát của Báo Người lao động, trên khắp các tuyến đường ở TP cũng xuất hiện nhiều điểm bán trái cây lề đường và xe đẩy với giá còn rẻ hơn ở các chợ.

Thu Hường (t/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang