Chọn áo dài đẹp cho mùa kỷ yếu 2014

author 11:25 26/10/2014

(VietQ.vn) - Sinh viên năm cuối các trường Đại Học đang háo hức trong mùa chụp ảnh kỷ yếu. Việc tìm chọn một chiếc áo dài phù hợp vóc dáng là không thể thiếu của các nữ sinh trong dịp này.

Áo dài tôn đường cong, giúp các nữ sinh trở nên dịu dàng quyến rũ hơn trong các bức ảnh kỷ yếu. Nhưng nếu không khéo chọn, chiếc áo dài cũng chính là "thủ phạm" để lộ khuyết điểm.  

Áo dài kỉ yếu cho người mập

Chỉ số ba vòng, đặc biệt là vòng 1 và vòng 2 sẽ nhỏ hơn với chiếc áo dài được may bằng chất liệu mềm, rũ. Những chiếc áo dài kỷ yếu bằng vải có độ bóng càng làm cơ thể thêm đẫy đà, tròn trịa. Vòng 1 càng lớn, càng phải tránh tối đa việc kết cườm, pha lê hoặc các họa tiết, trang trí rườm rà ở phần ngực áo.

Áo dài kỷ yếu đẹp Áo dài chụp kỷ yếu hoạ tiết kéo dài tà áo. Ảnh minh hoạ.

Cũng không nên chọn loại vải có họa tiết lớn, màu sắc sặc sỡ  mà nên chọn loại vải có họa tiết đơn giản, hoa văn uốn lượn. Chọn hoạ tiết trên áo dài dạng hoa dây, kéo dài từ ngực tới hết tà áo, tạo cảm giác thanh mảnh hơn cho cơ thể. Một chiếc áo dài có màu trung tính, hơi nghiêng về tông lạnh, giúp người có thân hình đẫy đà trông gọn gàng hơn.

Không nên chọn áo dài cổ cao, thay vào đó, chọn loại áo cổ thuyền hoặc những kiểu cổ rộng, thoáng. Các kiểu cổ này giúp người mặc trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng. Đặc biệt là không nên chọn áo quá sát người để tránh bị lộ những phần mỡ thừa của cơ thể.

Áo dài kỷ yếu cho người gầy

Áo dài kỷ yếu phù hợp cho người gầyÁo dài kỷ yếu cố cao là lựa chọn hoàn hảo cho người gầy. Ảnh minh hoạ.

Thích hợp nhất với mẫu người gầy là loại áo dài may hai lớp. Nên chọn hai loại vải có tông màu đối nhau cho lớp áo ngoài và lớp lót. Áo cổ cao là ưu tiên số một cho những người gầy, nhưng không nên cao quá 4,5 cm vì dễ làm lộ... "cổ cò”.

Người gầy nên chọn vải màu nhạt hay có hoạ tiết lớn, vải sáng, có thể hơi bóng. Áo dài bằng chất liệu gấm, satin sẽ thích hợp với người có vóc dáng gầy. Đặc biệt vòng một của người gầy sẽ được cải thiện đáng kể nếu đính thêm cườm hoặc đá pha lê ở phần ngực.

Ngoài ra thì người gầy cũng không nên mặc áo dài ôm sát người, nếu không muốn "khung xương" bị phô ra. 

Áo dài kỷ yếu cho người thấp bé

Áo dài kỷ yếu cho cô nàng thấp béNgười thấp bé chọn áo dài đơn giản tà không quá lớn cho mùa kỷ yếu. Ảnh minh hoạ

Với người thấp bé, nên chọn áo có tà dài gần chạm đất, "ăn gian" thêm bằng đôi giày cao gót. Không chọn những chiếc áo dài ký yếu có họa tiết hoặc hình vẽ quá lớn, rườm rà nằm ngang ngực; tránh kiểu hoa văn có bố cục theo chiều ngang thân áo, khiến người mặc trông có vẻ thấp hơn.

Áo dài kỷ yếu cho người thấp bé có thể là các màu sáng nhạt, có thể hơi bóng. Nên chọn những chiếc áo dài có tà không quá lớn và ống quần may vừa phải để tạo cảm giác người thanh cao. Thông thường, nếu muốn "ăn gian" chiều cao thì nên chọn kiểu áo dài cách tân với đường nhấn hoa văn chạy dọc, điểm hoa văn dưới chân tà áo. Như vậy, chiếc áo dài vừa bắt mắt, nổi bật ấn tượng lại giúp khắc phục được nhược điểm. 

Kim Dung (Tổng hợp)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang