Chọn đồ chơi cho trẻ dưới 1 tuổi dịp tết Quốc tế thiếu nhi 1/6

author 11:22 30/05/2014

(VIetQ.vn) - Tết thiếu nhi đang gần kề khiến các ông bố, bà mẹ không khỏi băn khoăn trước việc trọn quà cho các bé sao cho phù hợp với lứa tuổi của con. Đặc biệt là đối với trẻ dưới 1 tuổi, nếu món đồ chơi không phù hợp, bé chỉ thích thú được khoảng chừng 30 phút rồi bỏ ra quay sang làm việc khác, và đó cũng là lần cuối cùng bé chơi món đồ đó. Như vậy sẽ gây ra lãng phí đối với việc mua đồ cho bé?

Sự kiện: Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6

Bé ở độ tuổi gần 1 tuổi đã băt đầu tập đi, tập nói và nhận biết mọi thứ xung quanh. Sản phẩm phù hợp để làm quà tặng cho bé trong thời kì này như: quần áo, giày dép cho bé, xe đẩy tập đi bằng gỗ, bộ sách hình thú, hình hoa quả, hình con người, đồ chơi gỗ thông minh( nhẹ, ít chi tiết nhỏ, dễ tháo rời), đồ chơi mềm, thú nhồi bông, búp bê, đồ chơi có tiếng kêu… Những món đồ chơi dưới đây có thể sẽ khiến trẻ chơi nhưng không thấy nhàm chán, lại vừa an toàn cho bé.

Gương baby an toàn

Trẻ sơ sinh sẽ tìm thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong chiếc gương này 1 cách rất thú vị. Nếu để ý, bạn có thể thấy bé 4-5 tháng tuổi đã biết mỉm cười với chính mình trong gương, bé sẽ áp sát mặt vào gương, đưa tay sờ mắt, mũi, tóc tai của mình… Đó cũng là những khám phá mới mẻ cho bé.

Đồ chơi có nhạc hoặc âm thanh vui nhộn

 Để xoa dịu khi bé khóc, khi bé đi ngủ hoặc bất cứ lúc nào bạn cần cho bé 1 sự tập trung.

Đồ chơi vẽ tranh, xếp hình

Đồ chơi đòi hỏi bàn tay khéo léo như những khối xếp hình nhỏ đòi hỏi phải sắp xếp, hay bút chì sáp không độc hại – bạn biết không, bé đã có thể bắt đầu thử vẽ nguệch ngoạc ngay từ lúc 10-13 tháng tuổi. Ngoài ra, cũng có thể  chọn những món đồ chơi minh họa quan hệ nguyên nhân - kết quả. Chẳng hạn như, khi bạn ấn vào một cái nút thì những khối hình sẽ xuất hiện trước mắt bé.

Đồ chơi bằng vải

Những món đồ chơi này mềm mại, có màu sắc hấp dẫn, hình dáng và chất liệu bằng vải dễ dàng khuyến khích bàn tay bé nhỏ của bé khám phá.

Đồ chơi Xây Tháp

Những đồ dùng hàng ngày như:  hộp giấy, bát nhựa, sách vở, hộp sữa chua và các khối xếp hình… đều có thể trở thành vật liệu để bé xây một tòa tháp. Không cần quá cầu kỳ, các ông bố bà mẹ cứ chồng các món đồ lên nhau cho đến khi chúng đổ nhào. Bé sẽ rất thích thú đấy và hơn thế, bé sẽ làm theo mẹ nhưng sẽ học được trong quá trình đó về kích cỡ và hình dáng. Học được cách làm sao để chồng cao mà không đổ.

Quan tâm đến trẻ ngay cả khi bé đang chơi

Điều quan trọng hơn cả là trong khi trẻ chơi với đồ chơi xung quanh, các bậc phụ huynh vẫn nên để ý, quan tâm đến các bé. Các bé của dù đang chơi với các con thú nhồi bông hoặc xếp chồng các khối với nhau, nhưng nếu bé có vẻ buồn chán, quấy khóc, mệt mỏi thì nên cho bé dừng lại. Bởi đó là cách bé nói cho người lớn biết đã đến lúc bé không muốn chơi nữa.

Làm mới các món đồ chơi đã cũ

Để giúp cho bé luôn thấy mới mẻ và thú vị với đồ chơi những đồ chơi cũ, và cũng để các bậc phụ huynh không phải tốn quá nhiều tiền để mua đồ chơi mới. Các bậc phụ huynh có thể nên “xoay tua” đồ chơi thường xuyên: Chia số đồ chơi mà bé hiện đang có thành 3 phần, giấu đi 2 phần, sau đó cứ 2 tuần 1 lần bạn lại đem phần đồ chơi đã giấu ra rồi cất số đồ bé đang chơi đi. Cứ như thế, bạn giúp bé luôn có cảm giác mới mẻ với tất cả đồ chơi có trong nhà.

Bảo Hân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang