Hé lộ về đại gia điều hành loạt dự án ‘khủng’, ứng viên chức Phó chủ tịch VFF

author 15:45 28/11/2018

(VietQ.vn) - Ông Nguyễn Hoài Nam là doanh nhân có tiếng tại Việt Nam được đồn đoán là ứng cử viên “nặng ký” của chức Phó chủ tịch VFF.

Thời gian gần đây, thông tin ông Nguyễn Hoài Nam trở thành ứng cử viên “nặng ký” của chức Phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII( 2018 - 2022) khiến nhiều người quan tâm.

Theo theleader.vn, ông Nam là một “làn gió mới”, có thể mang đến nhiều hy vọng hơn cho “Giấc mơ bóng đá Việt Nam”, bởi sự am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực kinh doanh thể thao từ tập đoàn đa quốc gia, những trải nghiệm suốt 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, mối quan hệ rộng rãi với bạn bè doanh nhân quốc tế và Việt Nam, niềm đam mê không ngừng nghỉ với bóng đá và tinh thần dân tộc mãnh liệt hiếm thấy.

chong-hoa-khoi-thu-huong--dai-gia-dieu-hanh-loat-du-an-khung-tai-viet-nam

 Vợ chồng doanh nhân Nguyễn Hoài nam - Hoa khôi Thu Hương.

VTC dẫn giới thiệu của Forbes cho biết, ông Nguyễn Hoài Nam là Tổng Giám đốc Berjaya Việt Nam - một chi nhánh của tập đoàn Berjaya Corporation Berhad thuộc Malaysia. Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, ông Nam tiếp tục theo học khoa Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Nam California.

Năm 1992, ông Nam bắt đầu sự nghiệp của mình với vị trí Giám đốc kinh doanh của 3C. Corporation. Sau đó 6 năm, ông chuyển sang giữ vị trí Giám đốc tài chính của Công ty TTT Corporation. Tới năm 2005, ông trở thành Tổng giám đốc Công ty Viet Au Investment. Từ năm 2007 tới nay, ông Nguyễn Hoài Nam gắn bó với Tập đoàn Berjaya Corporation Berhad, giữ chức vụ Tổng Giám đốc chi nhánh Việt Nam của tập đoàn này.

Được biết, dưới sự điều hành của ông Nguyễn Hoài Nam, hiện, Công ty Berjaya Việt Nam đang sở hữu khách sạn Intercontinental Hà Nội, Sheraton Hà Nội, Long Beach Phú Quốc, các dự án bất động sản như Hà Nội City Garden, Biên Hòa City, VFC, VIUT, Công ty chứng khoán SBBS…

Bản thân ông Nam cũng là Chủ tịch Công ty Truyền thông và Đầu tư Nam Hương, Chủ tịch khách sạn Intercontinental Hà Nội, Chủ tịch khách sạn Sheraton Hà Nội, Chủ tịch Công ty Chứng khoán SBBS.

Theo Nhà đầu tư, Tập đoàn Berjaya được biết đến là đối tác duy nhất của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trong dự án triển khai kinh doanh xổ số tự chọn tại Việt Nam trong 18 năm. Đầu năm 2016, Tập đoàn Berjaya Berhad đã vượt qua 5 tập đoàn quốc tế khác và được cấp phép đầu tư cho dự án hợp tác với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam với tổng giá trị dự án lên đến hơn 210 triệu USD, kéo dài trong 18 năm.

Dự án kinh doanh xổ số điện toán tại Việt Nam được thực hiện bởi công ty con gián tiếp của Tập đoàn Berjaya là Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Berjaya Gia Thịnh (Berjaya GTI). Berjaya GTI là một công ty Việt do Công ty Xổ số Berjaya Việt Nam (Berjaya Lottery Vietnam Limited – BLV) nắm 51%. Trong khi đó, BLV lại do Tập đoàn Berjaya Malaysia nắm 80% và BToto (công ty con của Berjaya) nắm 20% cổ phần.

Trước khi trở thành đối tác của Vietlott, bắt đầu từ năm 2006 đến tháng 2/2007, Berjaya đã chính thức trở thành tập đoàn Malaysia đầu tiên nhận được giấy phép đầu tư và phát triển về bất động sản tại Việt Nam. Berjaya cũng khởi động việc đầu tư tại Việt Nam bằng việc phát triển các dự án ở Hà Nội. Ngoài việc đầu tư 500 triệu USD phát triển dự án Khu đô thị mới Thạch Bàn (Ha Noi Garden City), tập đoàn này hiện còn sở hữu hàng loạt khách sạn lớn, trong đó bao gồm 75% cổ phần khách sạn Intercontinental và 70% cổ phần khách sạn Sheraton.

Đến giữa năm 2008, doanh nghiệp này Nam tiến và đầu tư tại TP.HCM với những dự án có số vốn lớn hơn nhiều lần ở Hà Nội.

‘Ông trùm xây dựng’ Coteccons: Áp lực lợi nhuận giảm mạnh 2 năm tới(VietQ.vn) - Tình hình kinh doanh của “ông trùm xây dựng Coteccons” được dự đoán là kém khả quan trong 2 năm tới.

Đầu tiên là dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Việt Nam (VIUT) - dự án FDI có vốn đăng ký lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM với giá trị đầu tư 3,5 tỷ USD.

Không chỉ dừng lại ở thị trường TP.HCM, Berjaya liên tiếp giới thiệu hàng loạt dự án lớn ở Đồng Nai như Trung tâm Thành phố mới Nhơn Trạch (Nhon Trach New City Center, giá trị đầu tư 2 tỷ USD), Dự án Biên Hòa City Square (giá trị đầu tư 230 triệu USD). Xa hơn là sở hữu 70% cổ phần tại Long Beach Resort tại Phú Quốc, Kiên Giang. Tập đoàn này cũng đánh tiếng nghiên cứu đầu tư các dự án nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng.

Thu Hà (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang