Phó Chủ tịch Trung Quốc là 'nạn nhân' tin đồn tham nhũng

author 15:12 25/01/2015

(VietQ.vn) - Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều bác bỏ tin đồn tham nhũng. Ông khẳng định trước 400 đại biểu rằng ông là nạn nhân của tin đồn từ bên ngoài nước này.

Sự kiện: Tham nhũng ở Trung Quốc

Tại cuộc họp của Hội Liên hiệp Hoa kiều hướng về tổ quốc ở Bắc Kinh hôm 21-1, Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều khẳng định trước 400 đại biểu rằng ông là nạn nhân của tin đồn tham nhũng.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều  bị cho là rơi vào tầm ngắm của cơ quan chống tham nhũng sau khi Tân Hoa Xã đăng bài viết cho biết việc bắt giữ ông Dương Vệ Trạch - cựu Bí thư Thành ủy Nam Kinh, tỉnh Giang Tô - có thể sẽ lôi được “hổ lớn xuống núi”. Nguyên nhân là do ông Dương thuộc “bang Giang Tô” mà ông Lý lại nắm quyền tỉnh này từ năm 2000-2007. Cùng với đà thăng chức của ông Lý, bang Giang Tô ngày càng hưng thịnh.

Lý Nguyên Triều rơi vào tầm ngắm của cơ quan chống tham nhũng

Lý Nguyên Triều rơi vào tầm ngắm của cơ quan chống tham nhũng. Ảnh SCMP

Nguồn tin mới nhất từ Bắc Kinh của tạp chí Minh kính số tháng 2/2015 (xuất bản trước thời hạn) khẳng định vấn đề nghiêm trọng nhất của ông Lý Nguyên Triều chính là cấu kết bè đảng với Lệnh Kế Hoạch.

Tuy nhiên, ông Lý đã bác bỏ lời đồn này. Ông phát biểu: “Có rất nhiều tin đồn lan truyền trên các trang web ở nước ngoài” và nhiều người ở hải ngoại “không được tiếp cận nguồn tin chính thống” sẽ dễ dàng tin vào những tin đồn như vậy.

Lý Nguyên Triều bác bỏ cáo buộc về mối quan hệ với Tập đoàn Công nghệ Phương Chính (Founder Group, trực thuộc Trường ĐH Bắc Kinh). Trước đó, một số trang web tiếng Hoa ở nước ngoài - bao gồm  Boxun.com - đưa tin con trai ông Lý Nguyên Triều đã nhận một ngôi nhà sang trọng ở Kyoto - Nhật Bản từ tổng giám đốc Tập đoàn Phương Chính là Lý Hữu. Tuy nhiên, tạp chí Tài tân nói rằng ngôi nhà trên thực ra thuộc sở hữu của vợ chồng ông Trương Tụng Nghĩa, cựu giám đốc Công ty Dịch vụ tài chính Morgan Stanley tại Hồng Kông.

Lý Nguyên Triều bác bỏ tin đồn tham nhũng

Lý Nguyên Triều bác bỏ tin đồn tham nhũng. Ảnh VTC News

Ngày 12-1, tờ Bưu điện Hoa Nam  đưa tin Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mã Kiện bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng cũng do liên quan đến Tập đoàn Phương Chính. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc nghi ngờ tổng giám đốc Lý Hữu đã chi một khoản tiền lớn qua các giao dịch chứng khoán, làm giàu cho người thân của ông Mã. Truyền thông Trung Quốc còn tiết lộ ông Mã có quan hệ với cựu chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch.

Trong năm 2015, Bắc Kinh, Thượng Hải, Cát Lâm, Phúc Kiến, Tân Cương sẽ là “trung tâm” của cuộc chiến chống tham nhũng của Tập Cận Bình tại Trung Quốc.Số quan chức Tân Cương bị điều tra tham nhũng đạt kỷ lục vào năm 2014. Trang mạng Thiên san của chính quyền Tân Cương cho biết ít nhất 54 viên chức cấp quận bị điều tra và gần 700 vụ nhận hối lộ được đưa ra ánh sáng. Các trang tin tiếng Hoa ở nước ngoài đang bàn tán về số phận của ông Trương Xuân Hiền, Bí thư Đảng ủy Tân Cương kiêm Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc. Tờ Minh Kính (Hồng Kông) hồi cuối năm 2014 dẫn nguồn tin từ nội bộ Bắc Kinh cho biết ông Trương có thể mất chức do “bị cuốn vào các hoạt động kết bè kéo đảng của Chu Vĩnh Khang”.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm 23-1, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương công bố quyết định điều tra Lục Vũ Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường trực Hội nghị đại biểu nhân dân tỉnh Cam Túc. 

Hải Nguyễn

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang