Chủ doanh nghiệp bị tố lừa hơn 32 tỷ đồng
10:42 09/05/2013
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, đầu tháng 5.2013, ông H.N.S (ngụ Q.Tân Bình) đã đến PC45 gửi đơn tố cáo vợ chồng bà Ái chiếm đoạt của ông 32,6 tỉ đồng.
Theo đơn tố cáo của ông S., từ ngày 27.2.2012 - 7.2.2013, vợ chồng bà Ái đã nhiều lần đến nhà năn nỉ ông xin vay tổng cộng 23,6 tỉ đồng để nhập điện thoại di động và máy tính bảng về bán. Nhưng đến đầu năm 2013, ông S. phát hiện vợ chồng bà Ái sử dụng số tiền trên mua nhiều tài sản có giá trị cho người khác đứng tên.
Bức xúc, ông S. đã yêu cầu vợ chồng bà Ái trả tiền lại nhưng hai vợ chồng không có khả năng chi trả.
Qua thương lượng, ngày 12.3.2013, vợ chồng bà Ái đồng ý đến Văn phòng thừa phát lại Q.1 để lập di bằng với nội dung: vợ chồng bà Ái đồng ý chuyển nhượng hai căn nhà số 128E Nguyễn Đình Chính, P.8, Q.Phú Nhuận trị giá khoảng 20 tỉ đồng và căn nhà số 71A Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q.Phú Nhuận trị giá khoảng 9 tỉ đồng cho ông S.
Tuy nhiên, giấy tờ hai căn nhà trên vợ chồng bà Ái đã mang đi thế chấp ngân hàng trước đó nên theo thỏa thuận ông S. sẽ bỏ ra 9 tỉ đồng giải chấp căn nhà số 128E Nguyễn Đình Chính, còn vợ chồng bà Ái sẽ bỏ tiền ra giải chấp căn nhà 71A Nguyễn Trọng Tuyển. Sau đó, hai bên đến phòng công chứng để tiến hành chuyển nhượng.
Đến ngày 21.3.2013, ông S. bỏ ra gần 9 tỉ đồng giải chấp căn nhà số 128E Nguyễn Đình Chính nhưng vợ chồng bà Ái đã không làm đúng theo như cam kết mà bỏ trốn khỏi nơi cư ngụ cho đến nay.
Đàm Huy/TN