Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới diễn biến khó lường

authorHòa Dương 15:38 13/10/2016

(VietQ.vn) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc và nhiễu động gió đông trên cao nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Hồi 13 giờ ngày 13/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19 giờ ngày 13/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ và huyện đảo Lý Sơn) và vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới diễn biến khó lường

Khẩn trương thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Ảnh minh họa

Trong 6 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trong đêm nay, vùng ven biển các tỉnh Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng kết hợp của áp thấp nhiệt đới, gió mùa đông bắc và nhiễu động gió đông trên cao nên từ đêm nay đến hết ngày 15/10 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (trên 150mm/cả đợt, riêng khu vực Nam Nghệ An-Huế khoảng 200-400mm).

Miền Bắc đón không khí lạnh, miền Trung mưa hết tuần(VietQ.vn) - Do ảnh hưởng kết hợp của áp thấp nhiệt đới, gió mùa đông bắc, nhiễu động gió đông nên miền Bắc sẽ đón không khí lạnh, miền Trung mưa to, rất to.

Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Do mưa lớn, từ chiều tối nay (13/10) mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ lên. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và sông La (Hà Tĩnh) phổ biến lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2; riêng sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đặc biệt là các huyện sau:

Nghệ An: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn

Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang

Quảng Bình: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Sóng biển cao từ 2-3 mét; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, sáng 13/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 28/CĐ-TW đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, Thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên, các bộ, ngành liên quan: Khẩn trương thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh. Tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực nuôi trồng thủy hải sản, các hộ dân hiện sống ven sông, ven biển nhằm chủ động phương án di dời trong trường hợp khẩn cấp. Duy trì lực lượng, phương tiện trực ban 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó với sự cố thiên tai có thể xảy ra. Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 27/CĐ-TW ngày 12/10 của Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT.

Hòa Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang