Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trần tình việc đánh bạc

author 08:10 16/01/2013

Một clip quay cảnh 4 người ngồi đánh bài trong đó có cả ông Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lâm Hà – Lê Vũ Thắng đang gây xôn xao dư luận.

Clip xuất hiện trên Youtube từ ngày 6/1 dài 40 giây, quay khá rõ gương mặt của từng người, cư dân huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) nhận ra trong 4 người ngồi đánh bạc được clip ghi lại có hai gương mặt khá quen thuôc - là ông Lê Vũ Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lâm Hà, người mặc áo trắng, phía bên góc phải đoạn clip.

Một người khác cũng là cán bộ đang công tác tại Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lâm Hà đó là ông Lê Khắc Phúc cũng ung dung ngồi đánh bài cùng ông Thắng.

Hai người ngồi chơi bài với cán bộ Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lâm Hà được xác định là người dân địa phương.
 
Đoạn clip cũng ghi được phía dưới chỗ ngồi của ông Thắng và ông Phúc là hai ví màu đen.
 
Ngày 13/1 vừa qua, phóng viên Kiến Thức đã trực tiếp làm việc với ông Lê Vũ Thắng tại trụ sở Huyện ủy Lâm Hà nơi ông Thắng công tác. Ban đầu, ông Thắng từ chối trả lời vì cho rằng vụ việc đang được Huyện ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng tỉnh Lâm Đồng đang xác minh, làm rõ.
 
Tuy nhiên, sau đó ông Lê Vũ Thắng thừa nhận, trong bốn người ngồi đánh bài ở đoạn clip được đưa lên mạng Youtube có ông và ông Lê Khắc Phúc. Mặc dù vậy, ông Thắng cho rằng đây chỉ là đánh bài chơi chứ không phải ăn thua tiền bạc.
 
Ông Thắng còn lý giải đoạn clip này được quay từ Tết năm 2011, không gian là tại gia đình bà Vũ Thanh Hoa - phó Chủ tịch hội Chữ thập đỏ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà.
Ông Thắng (phải) trong clip đánh bạc
Ông Thắng (phải) trong clip đánh bạc
 
“Hôm đó đến nhà chị Hoa chúc Tết, thấy anh em đang ngồi chơi bài vui nên tôi cùng anh Phúc cũng ngồi xuống chơi luôn, chứ không đánh bài ăn tiền” – ông Thắng nói.
 
Giải thích hai cái ví màu đen xuất hiện bên cạnh nơi ngồi của ông Thắng và ông Phúc, ông Thắng cho biết: “Lúc đó, chúng tôi vừa lấy tiền ra để mừng tuổi mấy đứa nhỏ nên để luôn ở đó”.
 
Chúng tôi liên lạc hẹn làm việc với ông Lê Khắc Phúc thì bị từ chối với lý do ông Phúc đang bận việc.
 
Bà Vũ Thanh Hoa – Phó Chủ tịch hội Chữ thập đỏ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, cho biết ông Lê Vũ Thắng, Lê Khắc Phúc có đánh bài tại nhà bà vào Tết năm 2011. Không gian đoạn clip ghi lại cảnh bốn người ngồi đánh bài chính là phòng ngủ của một nhân viên phụ gia đình bà bán cà phê.
 
Khi chúng tôi đặt câu hỏi vì sao đánh bài chơi lại phải vào phòng ngủ kin đáo mà không phải là một bàn ngoài quán cà phê? (gia đình bà Hoa kinh doanh cà phê). Bà Hoa giải thích là ở ngoài ồn ào.
 
Trong khi câu trả lời của ông Lê Vũ Thắng và bà Vũ Thanh Hoa đều khẳng định đây là đánh bài chơi, xảy ra vào Tết năm 2011 thì đoạn video gốc ghi lại ngày quay là 21/12/2012.
 
Ông Lê Vũ Thắng cũng thừa nhận vào ngày 21/12 vừa qua, ông và ông Phúc có lịch làm việc tại một địa điểm gần khu vực gia đình bà Hoa. Còn theo một nội dung tố cáo của người dân, sau khi làm việc với chính quyền địa phương xong, ông Lê Vũ Thắng và Lê Khắc Phúc đã vào nhà bà Hoa đánh bài. 
 
Theo kiến thức
 
 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang