Chủ tịch tập đoàn Vina Megastar cùng vợ ngồi tù vì tội lừa đảo

authorLan Ninh 05:45 23/12/2016

(VietQ.vn) - Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar cấu kết với những người từng là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 14 tỷ đồng.

Thông tin đăng trên báo Đầu Tư, sau nhiều lần trả hồ sơ và tạm hoãn, ngày 22/12, TAND TP. Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, ở quận Hai Bà Trưng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Vina Megastar) mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ tịch tập đoàn Vina Megastar cùng vợ ngồi tù vì tội lừa đảo

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Các bị cáo đồng phạm là giám đốc các công ty con của Megastar gồm Võ Tuấn Hưng (SN 1978) lĩnh án 8 năm tù; Lê Quỳnh Anh (SN 1975, vợ Long), Thái Quốc Trung (SN 1975), Lại Phú Chiến cùng lĩnh án 7 năm tù.

Nhóm cán bộ Ngân hàng SeAbank Chi nhánh Hai Bà Trưng gồm Nguyễn Trang Nhung (SN 1982, nguyên Phó giám đốc) lĩnh 4 năm tù; Nguyễn Văn Hoan (SN 1983, nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng), Nguyễn Anh Quang (SN 1987, chuyên viên) và Đỗ Tuấn Anh (SN 1989, chuyên viên) lĩnh án từ 24 tháng - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Nữ sinh vướng vòng lao lý vì lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng(VietQ.vn) - Nghe lời rủ rê của bạn bè, Thảo đã tham gia vào một nhóm lừa đảo bán xe gắn máy trên mạng xã hội khi còn đang là một cô sinh viên.

Theo báo Tri thức trực tuyến, do cần tiền kinh doanh, trả nợ nên từ tháng 8 đến tháng 12/2011, Long và đồng bọn làm giả các hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên… để ký hợp đồng tín dụng vay rồi chiếm đoạt trên 14,2 tỷ đồng của ngân hàng Seabank chi nhánh Hai Bà Trưng.

Cơ quan chức năng xác định, 5 lãnh đạo, nhân viên của chi nhánh ngân hàng Seabank Hai Bà Trưng đã tiếp tay, thông đồng trong việc ký các thủ tục thế chấp tài sản trên nên xảy ra sự vụ.

Mộc Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang