Chưa giám định tâm thần hung thủ dùng dao đâm bé sơ sinh

author 14:45 12/08/2015

(VietQ.vn) - Cho tới nay, cơ quan có chuyên môn của tỉnh Vĩnh Long vẫn chưa đưa hung thủ dùng dao đâm xuyên đầu bé sơ sinh đi giám định tâm thần, vì chưa thấy có dấu hiệu bị bệnh từ hung thủ.

Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long vừa thông tin: Liên quan đến vụ việc cháu bé trai 12 ngày tuổi bị dao đâm vào đầu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, cho tới nay, cơ quan điều tra vẫn chưa tiến hành giám định tâm thần hung thủ.

Qua quá trình làm việc, các buổi hỏi cung, hung thủ Nguyễn Thị Vân đã trả lời rõ ràng, rành mạch mọi vấn đề, chi tiết có liên quan đến vụ án. Do đó, hiện chưa cần thiết phải trưng cầu giám định tâm thần hung thủ.

Trong trường hợp cần thiết, khi đang điều tra, làm việc với hung thủ, cơ quan Công an sẽ tổ chức trưng cầu tới Bệnh viện tâm thần trung ương 2 ở tại TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Cho tới nay, cơ quan điều tra vẫn chưa tiến hành giám định tâm thần với hung thủ Vân. Ảnh: CTV

Cho tới nay, cơ quan điều tra của tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản gửi Đoàn luật sư của tỉnh, đề nghị cử luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho Nguyễn Thị Vân ngay từ giai đoạn đầu khi mới bắt đầu điều tra vụ việc.

Hiện Nguyễn Thị Vân đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Hà Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang