Chùa thiêng hơn 1.000 năm tuổi ở Tây Tạng bốc cháy ngùn ngụt

author 13:49 18/02/2018

(VietQ.vn) - Chùa thiêng hơn 1.000 năm tuổi ở Tây Tạng bị bốc cháy khi lễ mừng năm mới đang diễn ra, rất may đám cháy nhanh chóng được dập tắt.

Tờ Dân Trí dẫn nguồn tin SCMP, ngọn lửa bùng lên tại chùa Jokhang ở Lhasa, thủ phủ Tây Tạng, lúc 18h hôm qua 17/2. Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bốc cao, bao trùm một khu vực rộng lớn của ngôi chùa. 

Chùa thiêng hơn 1.000 năm tuổi ở Tây Tạng bốc cháy ngùn ngụt

Lửa bao trùm chùa cổ Jokhang ở Tây Tạng tối 17/2. Ảnh: Mirror

Ngọn lửa đã được khống chế vài giờ sau đó tuy nhiên hiện chưa có thông tin về thương vong, thiệt hại sau vụ hỏa hoạn.

Theo Vnexpress, chùa Jokhang (Đại Chiêu) ở Lhasa được xây dựng vào năm 652, ngôi chùa đã được mở rộng nhiều lần và được coi là một trong những địa điểm thiêng liêng nhất của Phật giáo. 

Đây là nơi lưu giữ nhiều bảo vật văn hóa, trong đó có bức tượng thời niên thiếu của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngôi chùa nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO từ năm 2000.

Minh Châu (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang