Chuyến đi 'bão táp' của đàn linh dương đầu bò
Sự kiện: Thiên nhiên kỳ thú
Tiếp tục phát hiện sinh vật lạ giống thằn lằn trên sao Hỏa
Phát hiện 'quái vật đội lốt người' lượn lờ ở Đại Tây Dương
Phát hiện loài cá cực hiếm xấu xí nhất đại dương có 'cần' tự phát sáng
Xác sinh vật lạ đầu khủng long, đuôi cá dạt vào bờ hồ Anh
Chiêm ngưỡng sên biển đẹp lạ lùng chỉ ăn duy nhất 1 lần trong đời
Cứ đến tháng 8 hàng năm, hàng nghìn con linh dương đầu bò lại bắt đầu hành trình di cư để tới vùng đồng cỏ trong vườn quốc gia Maasai Mara, Kenya, theo báo Lao Động. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của đàn linh dương đầu bò không phải là dòng nước dữ mà là những con cá sấu luôn rình rập gần đó.
Cá sấu rình cơ hội để "xơi tái" linh dương đầu bò
Nhiếp ảnh gia Clement Kiragu Mwangi đã ghi lại hình ảnh một con cá sấu ngoạm chết chú linh dương đầu bò tội nghiệp. Chú linh dương đầu bò đang cùng đàn của mình lao xuống sông thì bất ngờ bị con cá sấu lao tới tấn công. Con cá sấu cắn ngang người chú linh dương đầu bò rồi dìm con mồi của mình xuống sông. Chú linh dương đầu bỏ không thể thoát nổi hàm răng sắc nhọn của cá sấu do bị tấn công bất ngờ. Cho dù vài con linh dương đã gặp nạn, đàn linh dương vẫn không dừng lại mà tiếp tục hành trình khó khăn của chúng.
Ngoài mối nguy hiểm từ cá sấu, đàn linh dương đầu bò cũng thường xuyên bị sư tử hay linh cẩu tấn công vào ban đêm.
Linh dương đầu bò có bờ vai rộng vạm vỡ, cùng chiếc mõm đặc biệt chắc khỏe. Linh dương non được sinh ra có màu vàng nâu, bắt đầu chuyển màu trưởng thành khi đạt 2 tháng tuổi. Phạm vi màu da lông con trưởng thành khoảng từ màu xám đá sẫm hoặc xám xanh đến xám nhạt hoặc thậm chí nâu xám. Cả hai giới sở hữu cặp sừng rộng và cong.
Cá sấu bất ngờ tấn công chú linh dương tội nghiệp
Linh dương đầu bò là động vật ăn cỏ, kiếm ăn chủ yếu tại đồng cỏ ngắn. Đàn linh dương di chuyển theo kết cấu lỏng lẻo, chúng chạy nhanh và cực kỳ cảnh giác. Mùa giao phối bắt đầu vào cuối mùa mưa và một con non duy nhất được sinh ra sau thai kỳ khoảng 8 tháng rưỡi. Con non vẫn còn ở với mẹ trong 8 tháng, sau thời gian đó nó tham gia vào đàn linh dương non.
Linh dương đầu bò phân bố tại vùng đồng bằng cỏ ngắn giáp xavan mọc cây keo che phủ bụi rậm, phát triển mạnh tại vùng không quá ẩm ướt hoặc không quá khô cằn. Mỗi năm, vài quần thể linh dương đầu bò lại tham gia hành trình di cư đường dài, có vẻ thời gian trùng với lượng mưa và cỏ tăng trưởng theo khuôn mẫu địa phương.
Đinh Ly (T/h)