Chuyển đổi số - hiện thực hóa khát vọng đưa thương hiệu Rạng Đông vươn tầm thế giới

author 16:12 20/04/2021

(VietQ.vn) - Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn xác định rằng khi triển khai Chuyển đổi số, công nghệ không phải là câu trả lời mà con người và sự chuyển đổi chính là câu trả lời, là yếu tố tiên quyết dẫn đến sự thành công của Chuyển đổi số”.

Vượt thách thức và không ngừng phát triển

Sáng ngày 20/4, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông tổ chức buổi gặp mặt báo chí giới thiệu chuỗi sự kiện hướng đến Lễ báo công với Bác Hồ kỷ niệm 57 năm Người về thăm Công ty (28/4/1964-28/4/2021) và 60 năm thành lập Công ty (24/2/1961-24/2/2021). 

Theo đó, chuỗi hoạt động gồm: Ngày Hội sáng tạo lần 3 (Rạng Đông Techday) - vòng chung khảo, diễn ra vào sáng 24/4/2021 tại cơ sở 1; Diễn đàn "Chuyển đổi số Doanh nghiệp công nghiệp truyền thống - Con đường phát triển của Rạng Đông" diễn ra vào sáng 28/4/2021; Lễ báo công với Bác Hồ kỷ niệm 57 năm Người về thăm Công ty và Rạng Đông tròn 60 tuổi diễn ra vào chiều 28/4/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông vui mừng cho biết: Năm 1958 khởi công xây dựng, ngày 24/02/1961 Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ra đời theo Quyết định số 003/CNn-TCCB, đến nay đã tròn 60 năm, tròn một hoa giáp.

Ngay những ngày đầu nhà máy hoạt động còn “chập chững”, ngày 28/4/1964 Bác Hồ đã về thăm. Kể từ đó, ngày 28/4 hàng năm được Công ty lấy làm Ngày truyền thống. Thăm nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn toàn thể cán bộ, công nhân viên nhà máy: “Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân Việt Nam, đoàn kết là một trong những nhân tố quan trọng để dẫn đến thắng lợi của nhà máy”.

Lịch sử 60 năm Rạng Đông chính là lịch sử các thế hệ Người Rạng Đông đi theo ánh sáng soi đường của Bác, “Thi đua học tập làm theo lời Bác dạy”, “Thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người” và từ 2020 triển khai Chiến lược Chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 là “Thi đua Lao động sáng tạo – Làm thỏa lòng Bác mong!”.

Chính vì vậy, 60 năm qua, Rạng Đông đã vượt qua nhiều thách thức và không ngừng phát triển. Đồng thời, 60 năm lịch sử Rạng Đông còn là lịch sử Chuyển đổi thành công 4 tầng công nghệ trong lĩnh vực chiếu sáng. Chuyển đổi số có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp, bởi nếu thực hiện thành công sẽ giúp hiện thực hóa khát vọng đưa thương hiệu Rạng Đông ra thế giới.

Kết quả đáng khích lệ

 Rạng Đông là một trong những doanh nghiệp tiên phong về sản xuất các thiết bị chiếu sáng chất lượng, hiệu suất cao, tiết kiệm điện, đồng thời chú trọng đến sản xuất.

Theo Ban Giám đốc, Rạng Đông luôn xác định khi triển khai Chuyển đổi số, công nghệ không phải câu trả lời mà con người và sự chuyển đổi chính là câu trả lời, là yếu tố tiên quyết dẫn đến sự thành công của Chuyển đổi số. Được chuẩn bị từ Chiến lược hiện đại hóa Công ty (2016 – 2019), Chiến lược Chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 mới được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ đầu năm 2020, mới qua gần một năm rưỡi đã mang lại kết quả bước đầu đáng khích lệ.

 
“Chúng tôi cho rằng, ý chí, khát vọng, ý thức tự lực tự cường của tập thể cán bộ, công nhân viên Rạng Đông – những người làm chủ sở hữu đa số cổ phần của Công ty và tinh thần nhân văn – Vì con người mà bản sắc văn hóa “Rạng Đông Anh hùng & Có Bác Hồ” thấm đậm qua nhiều năm tháng nhận thức được sứ mệnh cao cả và tầm nhìn đúng đắn sẽ góp phần tạo nên mảnh đất cho đổi mới sáng tạo nảy nở”.
 
Ông Đoàn Nguyên Thăng – Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông
 

Cụ thể, năm 2020 là năm đầu tiên tiến hành chuyển đổi số, Rạng Đông tăng trưởng doanh thu 15,6% so cùng kỳ. Quý 4/2020 tăng trưởng doanh thu đạt 20,0% so cùng kỳ. Quý 1/2021 doanh thu tăng 38,4% (trong đó xuất khẩu tăng 70%, sản phẩm CSL&G - S – HCL tăng 176%, HTAL và Năng lượng tái tạo tăng 32,9%).

Đặc biệt nộp Ngân sách tăng 78,1%, lợi nhuận thực hiện tăng 45,7% so cùng kỳ. Nếu cứ giữ mô hình cũ, tăng trưởng tiệm tiến khoảng 5 - 10% mỗi năm, trong khi khoảng cách tụt hậu của chúng ta so với 3 nước ASEAN (Singapore, Malaysia, Thái Lan) còn rất xa, chưa nói so với các nước phát triển. Chỉ với chuyển đổi số - Mô hình tăng trưởng cấp số nhân, mới hy vọng chúng ta đuổi kịp.

Các sản phẩm Hệ sinh thái LED - 4.0 của Rạng Đông đạt nhiều giải thưởng cao quý, như: Giải pháp “Chiếu sáng G - S - HCL trong tòa nhà, căn hộ thông minh” được tổ chức Giải thưởng Thành phố thông minh năm 2020 xếp hạng cao nhất (5 sao); Giải pháp “Chiếu sáng nông nghiệp thông minh và nông nghiệp chính xác” được Ban tổ chức Giải thưởng Sao Khuê 2021 bình chọn là Sản phẩm/Giải pháp xuất sắc.

Rạng Đông cũng được tỉnh Bến Tre giao thực hiện “Hệ thống chiếu sáng đường phố thông minh” cho toàn bộ Thành phố với phòng điều khiển trung tâm tại UBND Thành phố, từ đó trên 25 thành phố khác sau khi tham quan đã gửi văn bản đề nghị Rạng Đông khảo sát, tham gia “Đề án Thành phố thông minh” của địa phương.

“Công ty chỉ mới bước vào chặng đầu tiên của Pha 2 Đổi mới II từ năm 2020 trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, xung đột, thiên tai, dịch bệnh khó lường. Bối cảnh mới, mục tiêu mới đòi hỏi tập thể người Rạng Đông phải có khát vọng lớn lao, nỗ lực phấn đấu gấp đôi gấp ba, phải “lăn vào mà làm”, tăng tốc để đạt mục tiêu bứt phá.

Với tâm nguyện “thỏa lòng Bác mong”, quyết tâm giữ gìn truyền thống quý báu “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông anh hùng và có Bác Hồ”, chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu lao động sản xuất kinh doanh, tự đổi mới chính mình, dựa vào chính sức mình để tạo ra những kỳ tích mới. Trước mắt, sẽ tập trung thực hiện chương trình hành động cho Năm thi đua đến ngày 28/4/2022” - Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng khẳng định.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong bóng đèn huỳnh quang (VietQ.vn) - Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong bóng đèn huỳnh quang và Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn.

Thanh Tùng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang