Chuyện lạ có thật: Đúc vẹt quý hiếm vào chai nhựa để buôn lậu
‘Hoang tưởng’ về công dụng thần kỳ của sừng tê giác
Tìm thấy xác ướp loài tê giác tuyệt chủng cách đây 10.000 năm
Buôn động vật quý hiếm có thể lãnh án tù 7 năm
Loại vẹt buôn lậu lần này là vẹt mào vàng, là loài được liệt vào động vật được bảo hộ của “Liên minh bảo tồn tự nhiên thế giới” và “Công ước Washington”.
Loài vẹt này có thân dài khoảng 33 cm, lông vũ chủ yếu có màu trắng tuyết trông rất đẹp, trên đầu có mào màu vàng, khi giận dữ mào sẽ dựng đứng lên như hình cánh quạt, trông giống như một đóa hướng dương đang nở.
Trên thị trường chợ đen, một con vẹt mào vàng có giá khoảng 650 Bảng Anh. Do tình trạng săn trộm và diện tích rừng ngày càng giảm, nên hiện tại chỉ còn khoảng 7000 con. Trong quá trình buôn lậu, khoảng 40% số lượng vẹt bị chết trên đường.
Năm 2007, vẹt mào vàng đã được liệt vào loài động vật cực kỳ nguy cấp. Mỗi năm chúng chỉ đẻ trứng 1 lần và chỉ đẻ có 2 quả trứng.
Đại đa số loài vẹt đã được cấm buôn bán thông qua thương mại quốc tế.
Những con vẹt buôn lậu đang được nhân viên Hải Quan xếp ra.
bình luận ()