video hot

Chuyện thật như đùa: Người dân bị mạo danh để nhận khống tiền đền bù lên đến 2,5 tỉ đồng.

21:28 26/08/2014

Vietq.vn - Phá bỏ cây trồng cũ, trồng rừng nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ rồi vẫn có tên trong danh sách nhận tiền, hàng chục hộ dân thuộc vùng rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc xã Cẩm Mỹ - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh đang rơi vào tình cảnh có tiếng mà không có miếng. (Theo VTV)

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang