Có bầu thêm người khác làm Chủ tịch TP Hà Nội hay không do HĐND quyết định

author 17:16 27/11/2015

(VietQ.vn) - Chiều ngày 27/11, TP Hà Nội đã tổ chức họp báo cung cấp một số thông tin về kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khóa XIV.

Taị buổi họp, phóng viên có đặt câu hỏi với các thành viên HĐND TP về quy trình bầu ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội vào đầu tháng 12.

bầu chủ tịch tp hà nội

Ông Lê Văn Hoạt - Phó Chủ tịch HĐND TP (ngồi giữa) chủ trì buổi họp. Ảnh Viết Cường

Ông Nguyễn Hoài Nam – Trưởng Ban pháp chế HĐND TP cho biết, trong quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ và theo hướng dẫn 36 của Trung ương thì Thành ủy đã kiện toàn, được Bộ Chính trị đồng ý để giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an TP để HĐND bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TP.

"Về câu hỏi có đề cử thêm bao nhiêu, bầu hay không bầu, tín nhiệm hay không tín nhiệm ông Chung là hoàn toàn do HĐND tại phiên họp làm công tác nhân sự quyết định", ông Nam trả lời băn khoăn của PV Chất lượng Việt Nam.

Cũng theo ông Nam, ông Nguyễn Thế Thảo đã có đơn xin thôi chức vụ và được Trung ương đồng ý.

“Việc ông Thảo có phát biểu trước khi kết thúc nhiệm kỳ hay không cũng sẽ do HĐND tại phiên họp làm công tác nhân sự quyết định", ông Nam nói tiếp.

Còn theo chương trình, sau khi được bầu, tân Chủ tịch sẽ có phát biểu, hứa với HĐND thực hiện nhiệm vụ của mình.

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang