Cố đô Huế hút 4 vạn khách du lịch trong 3 ngày đầu xuân

author 15:09 22/02/2015

(Vietq.vn) - Theo thông tin từ Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế, trong 3 ngày Tết Ất Mùi, đã có 42.000 lượt khách du lịch đến tham quan các điểm di tích ở Huế, trong đó, khách quốc tế khoảng hơn 10.000 lượt, chiếm gần 30%.

Sự kiện: Kinh nghiệm du lịch giá rẻ

Theo tin tức mới nhất từ VTV, Với nhiều lễ hội đặc sắc, di tích Huế thu hút lượng khách đáng kể đến du xuân, chơi Tết. 3 ngày Tết vừa qua, lượng khách du lịch đến với di tích Huế đã đạt con số hơn 40.000 lượt. Dịp này, ngành du lịch đã tung ra nhiều tour tuyến hấp dẫn, chuẩn bị cơ sở vật chất để đón khách chu đáo.

Bên cạnh những trò chơi cung đình, trong dịp Tết Nguyên đán này, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế còn tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật để phục vụ du khách và nhân dân tại khu vực Đại nội, như tái hiện Lễ đổi gác, trình diễn thư pháp, múa Lân - Sư - Rồng, trình diễn võ thuật cổ truyền, tái hiện Lễ dựng nêu...

Sáng 21-2 tức mùng 3 Tết Ất Mùi 2015, tại khu vực Đại nội Huế nườm nượp du khách đến tham quan và thỏa sức tham gia vào các trò chơi cung đình như đầu hồ, đổ xăm hường, bài vụ, thả thơ, tặng chữ thư pháp. 

Du khách thỏa sức tham gia vào các trò chơi cung đình

Du khách thỏa sức tham gia vào các trò chơi cung đình. Ảnh: SGGP

Ông Lê Ngọc Sanh, Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở VHTT- DL tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, từ mùng 2 đến mùng 5 tết, công suất phòng đạt 75 đến 80%. Khác với mọi năm, năm nay khách sạn 5 sao có công suất cao nhất: 80% trở lên, đặc biệt vào mùng 2 tết đạt 90%.

Tính chung trong 10 ngày Tết (từ 27 đến mùng 6 tết), có khoảng 75 nghìn lượt khách đến Huế, tăng 15% so với Tết Giáp Ngọ; trong đó có 40 nghìn khách quốc tế. Công suất buồng phòng đạt 60%, theo thông tin từ báo SGGP.

Ngoài ra, chào đón khách du lịch đến Thừa Thiên - Huế trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị du lịch, khách sạn, công ty lữ hành kích cầu bằng những khuyến mãi, bổ sung nhiều dịch vụ mới. Tất cả các khách sạn 3 sao trở lên đều tổ chức chương trình đón giao thừa, dạ hội chào năm mới, tặng quà cho người xông đất đầu tiên vào ngày mùng 1 tết, lì xì đầu năm, phục vụ thêm mứt, bánh tết, tổ chức các dịch vụ vui chơi, giải trí.

Thái Hà


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang