Cô gái Bình Định tự tin sẽ giành chức vô địch giải Võ cổ truyền 2015

author 11:45 11/11/2015

(VietQ.vn) - Trong trận thượng đài ở nội dung võ cổ truyền ngày 7/11, cô gái Hằng Nga đến từ vùng đất võ Bình Định đã tiến gần hơn đến chức vô địch sau khi giành chiến thắng trước đàn chị của mình là Hồng Hiền (Khánh Hòa).

Đây là trận đấu bán kết trong khuôn khổ giải Boxing, Võ cổ truyền lần thứ III năm 2015 tranh đai vô địch Number 1 do nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 thuộc Tập đoàn Number 1 tài trợ chính.

Trận đấu này có tính quyết định rất lớn đối với cả hai võ sĩ. Với Hồng Hiền, đây có thể sẽ là giải đấu kết thúc sự nghiệp võ sĩ của cô để toàn tâm toàn ý dành thời gian cho gia đình. Còn với Hằng Nga, một võ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết của đất võ Bình Định, chiến thắng trận bán kết trước một “đàn chị” cực kỳ có tiếng trong làng võ sẽ giúp cô tiến xa thêm một bước để khẳng định mình.

Nữ võ sĩ Hồng Hiền (sinh năm 1983) đến từ vùng quê biển Khánh Hòa đầy nắng và gió, cũng có thể vì thế mà làm nên cái chất “thép” đầy mạnh mạnh mẽ của cô gái này. Đã có thâm niên 15 năm tập luyện võ thuật từ Boxing, Kich Boxing đến Muay Thái, với thế mạnh là những đòn tay, có khả năng tung ra những cú đấm sấm sét, đầy uy lực.

voNữ võ sĩ trẻ Hằng Nga (găng đỏ) luôn mang trong mình khát khao sẽ giành đai vô địch.

Hằng Nga (sinh năm 1994), đến từ vùng đất võ Bình Định nổi tiếng đã theo học võ cổ truyền từ lúc 14 tuổi, luôn mang trong mình một ý chí thi đấu bền bỉ. Mặc dù trẻ tuổi nhưng cô gái này đang sở hữu một bộ sưu tập huy chương đáng mơ ước của nhiều người trong làng võ thuật như HCV giải Trẻ 2011, 2012 và HCV Cup Boxing 2014.

Trận bán kết kịch tính là cuộc đối đầu của hai “chiến binh” có sức mạnh được tổng hợp từ nhiều môn võ. Bước vào thi đấu hiệp 1, Hồng Hiền đã nhanh chóng lao vào Hằng Nga và tung ra các cú đấm thẳng vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên, Hằng Nga cho thấy cô không phải là đối thủ dễ bị uy hiếp, cô còn khéo léo tránh né những pha tấn công mạnh mẽ của đàn chị, thậm chí cô đã có hai pha quật ngã Hồng Hiền xuống sàn thi đấu.

Không muốn thua muối mặt võ sĩ đàn em, Hồng Hiền dồn lên tấn công mạnh mẽ, tận dụng thể hình và sải tay dài để dồn đối phương vào góc đài. Nhưng Hằng Nga đã gần như làm chủ võ đài, cô luôn chủ động giữ khoảng cách trước Hồng Hiền sau mỗi lần ra đòn và giành được chiến thắng chung cuộc với tỉ số 5 – 0. Đả bại võ sĩ đàn chị, Hằng Nga là võ sĩ đầu tiên bước vào vòng chung kết hạng cân 57 kg nữ ở nội dung Võ cổ truyền. 

Nữ võ sĩ Hằng Nga (găng đỏ) cho thấy sự nhanh tay, lẹ mắt với những cú ra đòn chuẩn xác.

Phát biểu sau trận đấu, Hằng Nga chia sẻ: “Tôi rất vui khi có được tấm vé vào chung kết. Chắc chắn tôi sẽ sở hữu chiếc đai vô địch Number 1 của giải ngay trên quê hương mình và tôi tin chắc mình làm được điều đó”. 

Cũng trong ngày thi đấu 7/11, khán giả còn được chứng kiến những trận đấu tranh vé vào chung kết rất hấp dẫn: Phạm Đăng Trình (Bình Phước) giành chiến thắng knock out trước Nguyễn Văn Hiếu (Quân Đoàn 4); Phan Vũ Danh (Lâm Đồng) đo ván Nguyễn Hoàng Thạch (Đồng Nai); Hà Sâm Đạt (Bình Phước) 2 – 3 Ngô Tùng Chương (Tây Ninh). Ở trận thách đấu Muay Thái tranh giải Number 1, võ sĩ Cao Quốc Minh (CLB Muay Phú Nhuận) đã giành chiến thắng tuyệt đối 3 - 0 trước Kanan (Iran). 

Thông qua tài trợ chính cho giải đấu, nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 đem đến cho người hâm mộ và mỗi vận động viên nguồn năng lượng bền bỉ, cảm hứng sảng khoái nhất trong thể thao để chiến thắng bằng tinh thần “tối đa sức mạnh, chinh phục mọi thử thách”.

Các trận đấu của Giải Boxing, Võ Thuật Cổ Truyền, Muay Thái tranh đai vô địch Number 1 sẽ tiếp tục diễn ra tại CLB Võ thuật Quân Khu 7 và được truyền hình trực tiếp trên kênh Let’s Việt vào lúc 14h00 thứ Bảy hàng tuần.                                                                                                                  

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang