Cổ phiếu bầu Đức vẫn ‘cắm cổ’ đi xuống giữa niềm hân hoan chiến thắng

author 11:34 17/12/2018

(VietQ.vn) - Cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai - nơi bầu Đức giữ vị trí Chủ tịch HĐQT - "cắm cổ" đi xuống trong phiên giao dịch gần đây.

Bầu Đức nhận được tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ nói chung và của HLV Park Hang-Seo nói riêng. Đó là cái kết xứng đáng cho một con người tràn đây tâm huyết với nền bóng đá nước nhà như ông.

Nhưng nỗi lo và những tâm sự buồn vẫn còn đó. Ông và công ty CTCP Hoàng Anh Gia Lai – HAGL (Mã CK: HAG) cũng như Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) đã và đang có một năm kinh doanh không mấy thuận lợi.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 vừa công bố của HAG cho thấy, sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, HAGL ghi nhận 377,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2018, tăng 118% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận công ty mẹ là 403 tỷ đồng, tăng 235%.

co-phieu-bau-duc-van-cam-co-di-xuong-giua-niem-han-hoan-chien-thang

 Nhiều người xót xa khi nhìn mái tóc bạc trắng của bầu Đức: Ảnh: CLB HAGL

Tuy vậy, tình hình kinh doanh của HNG lại không mấy khả quan. Sau khi trừ đi các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, kết quả HNG báo quý 3/2018 lỗ sau thuế 227,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 174 tỷ đồng. Cùng kỳ, công ty báo có lãi sau thuế tới 953 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cả HAG và HNG đều đang “gánh” khoản nợ “khủng”, với tổng số tiền nợ lên tới gần 60 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, BCTC quý 3/2018 của HNG cho thấy, tính đến hết tháng 9/2018, tổng nợ phải trả của HNG là 19.462 tỷ đồng, giảm hơn 3 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khoản nợ dài hạn là 11.429 tỷ đồng (giảm so với con số 15.782 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước). Khoản nợ ngắn hạn phải trả lại tăng lên, từ mức 6.347 tỷ cùng kỳ năm trước lên mức 8.033 tỷ.

Còn với HAG, tổng nợ phải trả tính đến cuối quý 3 cũng đã giảm so với đầu kỳ, từ 35.274 tỷ đồng cùng kỳ năm trước xuống còn 31.335 tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ ngắn hạn là 12.611 tỷ đồng và nợ dài hạn là 18.723 tỷ đồng.

Giữ niềm hân hoan chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam, nhiều người thảng thốt nhận ra tóc bầu Đức đã bạc trắng và ông già đi nhiều.

Không buồn và lo lắng sao được khi kinh doanh còn bao mối bận tâm, và giá cổ phiếu mặc dù đã rẻ như cốc trà đá vẫn không “nể tình” ông mà "cắm đầu" đi xuống.

Trong sáng nay 17/12, cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai bị giảm tiếp so với 2 phiên liền trước đó, từ mốc 5,2 nghìn đồng xuống còn 5,18 nghìn đồng. So với thời kỳ đỉnh cao năm 2009 là 39 nghìn đồng/cp, cổ phiếu HAG đã mất tới 88% giá trị.

Không những vậy, HAG còn bị duy trì diện cảnh báo từ 7/5/2018 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/06/2018 âm.

2 tòa lâu đài đại gia Khải Silk vừa bán sau ‘cú sốc lụa Tàu' lộng lẫy cỡ nào?(VietQ.vn) - Đại gia đình đám một thời Khải Silk vừa bán đi 2 tòa lâu đài lộng lẫy vốn gắn liền với tên tuổi của ông bấy lâu nay.

Mặc dù vậy, với việc sở hữu 326.730.533 cp HAG, bầu Đức vẫn nắm trong tay “túi tiền” khá lớn trên sàn chứng khoán, tương ứng 1.696 tỷ đồng, xếp vị trí thứ 37 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán. Bầu Đức cũng vừa lấy khoản tiền cá nhân ra cho HAG và HNG vay gần 1.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn hóa thị trường củ Hoàng Anh Gia Lai hiện ở mức hơn 4,8 nghìn tỷ đồng.

Lâm Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang