'Có tật giật mình', con nghiện bỏ chạy thục mạng khi thấy cảnh sát

author 17:27 16/06/2015

(VietQ.vn) - Là đối tượng nghiện ma túy vừa mãn hạn tù về, Đặng Tiến Vinh (SN 1982) ở ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội lại bị Đội CSGT số 3 vây bắt khi đang trên đường tiêu thụ ma túy.

Vào khoảng 10h50 sáng nay (16/6), tổ công tác Đội CSGT số 3 do Thượng úy Vũ Đức Hùng làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại ngã tư Láng Hạ - Đê La Thành phát hiện một đối tượng khả nghi đi xe máy màu xanh BKS 30F5 - 6431 đã tổ chức đội hình vây bắt.

'Có tật giật mình' - con nghiện bỏ chạy thục mạng khi thấy cảnh sát

Đối tượng Đặng Tiến Vinh và tang vật bị thu giữ

Đúng như phán đoán, khi Trung úy Đặng Văn Tùng ra hiệu lệnh dừng xe, từ xa đối tượng đã quay đầu bỏ chạy thục mạng. Lường trước được tình huống này, ngay lập tức Thiếu úy Đinh Tiến Thành và Thiếu úy Trần Văn Sáng đã chạy bộ đuổi theo. Vừa chạy đuổi theo, tổ công tác vừa ra hiệu cho những xe ô tô đi ngược chiều và cùng chiều đối tượng trên phố Đê La Thành dừng lại để tạo rào cản. Biết là không thể chạy thoát, đối tượng liền vứt xe máy trên đường lẩn vào đám đông. Nhưng chỉ chạy được vài chục mét, đối tượng đã chịu đầu hàng khi bị tổ công tác khống chế.

Toàn bộ tang vật mà đối tượng định phi tang bao gồm 3 gói ma túy, một bọc tiền, xi lanh, kim tiêm ngay sau đó bị thu giữ. Khai thác tại chỗ, đối tượng khai nhận là Đặng Tiến Vinh (SN 1982) ở ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Vinh là đối tượng nghiện ma túy vừa mãn hạn tù về.

Bước đầu khai thác số ma túy trên, Vinh cho biết đi mua về sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác. Hiện tại, tổ công tác đang bàn giao đối tượng và tang vật cho CA phường Thành Công tiếp tục điều tra làm rõ.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang