Có thật tinh hoàn dê chữa chứng ‘chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền’?

author 07:10 05/08/2015

(VietQ.vn) - Lời đồn thổi về món tinh hoàn dê chữa “yếu” ở quý ông khiến món ăn này đang trở thành trào lưu được thử nghiệm. Tuy nhiên, việc dùng nó như thế nào để phát huy hiệu quả không phải ai cũng biết.

Trào lưu sử dụng tinh hoàn dê làm các món ăn chữa bệnh “phòng the” đang được rất nhiều quý ông áp dụng. Người yếu sinh lý thì cho rằng ăn để cải thiện; người chưa yếu thì muốn ăn để phòng bệnh. Hơn nữa, các quý ông đều cho rằng, món ăn với “cà dê” không “bổ ngang cũng bổ dọc”.

Theo các tài liệu đông y, hàng ngày, dê ăn rất nhiều loại lá cây trong đó chúng đặc biệt thích lá cây Dâm dương hoắc - một vị trong bài thuốc chữa yếu sinh lý. Hơn nữa, nhu cầu tình dục của dê đực cao khiến cơ quan sinh sản của chúng rất phát triển. Vì vậy, tinh hoàn dê có khả năng cả thiện chất lượng con giống của quý ông.

Có thật tinh hoàn dê chữa chứng ‘chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền’?

Có thật tinh hoàn dê chữa chứng ‘chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền’?

Xác minh thông tin này, bác sĩ đông y Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch hội Đông y Việt Nam, cho biết: “Dê đực có khả năng tình dục đáng kinh ngạc. Chúng quan hệ với 10 con dê cái/ngày. Điều đó khiến tinh hoàn dê bị kích thích, sản xuất ra rất nhiều tinh trùng và khi được sử dụng bộ phận này, nam giới có thể cải thiện được tình trạng bệnh yếu sinh lý, tinh trùng kém…”.

Tuy nhiên, the bác sĩ Hướng, rất nhiều quý ông đang sử dụng tinh hoàn dê để chữa bệnh “phòng the” sai cách. Trong đó, việc sử dụng bộ phận này để chế biến thức ăn xào, nấu súp, canh hàng ngày là sai lầm phổ biến nhất. Phương pháp này chỉ có tác dụng thay đổi khẩu vị ăn uống, hoàn toàn không có tác dụng cải thiện chất lượng con giống.

Muốn tinh hoàn dê phát huy tác dụng, BS Hướng khuyên: “Tinh hoàn dê cũng chỉ là một vị thuốc, nó cần có các thành phần khác bổ trợ, làm chất dẫn thuốc vào tinh trùng. Biện pháp sử dụng tốt nhất đó là tinh hoàn dê sao tẩm tán nhuyễn, trộn với các vị thuốc khác và hoàn thành viên, dùng uống hàng ngày như thuốc mới có tác dụng”.

Tuy nhiên, hiện nay trong quá trình giết mổ dê, túi tinh trong tinh hoàn dê thường bị vứt bỏ khiến tác dụng làm thuốc chữa bệnh của bộ phận này không còn nữa. Vậy nên nếu muốn đạt hiệu quả trong điều trị bệnh nam khoa, các quý ông cần đảm bảo các túi tinh còn nguyên vẹn.

Ngoài vị thuốc này, bác sĩ đông y Nguyễn Xuân Hướng còn chia sẻ "của quý" của hải cẩu chính là "thần dược" phòng the, thậm chí còn tốt hơn tinh hoàn dê gấp nhiều lần.

Lý do được đưa ra là do hải cẩu có khả năng tình dục siêu phàm. Mỗi ngày, hải cẩu đực có thể quan hệ tình dục 2 lần với 60 con cái. Điều đó khiến bộ phận tinh hoàn chúng như một vị thuốc hiếm có khó tìm trong các phương pháp chữa vô sinh ở nam giới. Tuy nhiên, con vật này rất hiếm và chỉ có ở một vài quốc gia nên việc dùng vị thuốc gần như không thể.

Chuyên gia Đông y cũng cho biết thêm nếu ở nam giới khỏe mạnh, bình thường, 1cc tinh dịch có thể chứa từ 1-1,3 triệu tinh trùng thì con số này ở dê là một tỷ và hải cẩu là 3 tỷ.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang