Có thể tái sử dụng thuốc có sẵn, giá rẻ để rút ngắn thời gian điều trị Covid-19

author 12:25 09/03/2021

(VietQ.vn) - Theo các nhà miễn dịch học tại Đại học Pennsylvania (Mỹ), nhằm rút ngắn nỗ lực tìm kiếm phương pháp điều trị Covid-19 thì việc tái sử dụng những thuốc đã được phê duyệt, có sẵn, giá rẻ là khả quan.

Tái sử dụng thuốc để điều trị Covid-19

Theo các nhà dịch tễ học, việc tái sử dụng thuốc để điều trị bệnh mới không phải hiếm gặp trong lịch sử y khoa. Cuối những năm 1950, Thalidomide từng được kê như thuốc giảm ốm nghén ở phụ nữ mang thai, song nhanh chóng bị thu hồi do gây dị tật thai nhi. Năm 1998, thalidomide trở lại thị trường dược, dùng điều trị bệnh phong. Năm 2006, thuốc được chấp thuận điều trị đau tủy xương.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát cuối năm 2019, giới khoa học nhanh chóng bước vào cuộc đua tìm kiếm phương pháp điều trị "căn bệnh lạ".

Các chuyên gia tìm cách phát triển phương pháp mới hoàn toàn, nhắm vào nCoV, trong đó có kháng thể đơn dòng. Song, cách làm này cần thời gian, đòi hỏi nhiều quy trình, gồm nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, xin cấp phép. Trong khi đó, một số nhà nghiên cứu tìm cách tái sử dụng những thuốc hiện có tại các bệnh viện, nhà thuốc.

 Có thể tái sử dụng một số loại thuốc đã được phê duyệt, giá rẻ để điều trị Covid-19. Ảnh minh họa

"Lợi thế của việc tái sử dụng thuốc là loại thuốc đó đã được phê duyệt. Nếu phát hiện một tác dụng mới, bạn có thể yên tâm về độ an toàn. Nhiệm vụ còn lại là kết hợp đúng thuốc với bệnh", tiến sĩ David Fajgenbaum, nhà miễn dịch học tại Đại học Pennsylvania, nhận định. Ngoài ra, nhiều thuốc có sẵn thuốc gốc giá rẻ do đã hết hạn bản quyền.

Ông cho biết tới nay có hơn 2.000 sản phẩm đã được FDA chấp thuận, trong đó nhiều loại có thể tái sử dụng để điều trị bệnh lý.

Tiến sĩ Fajgenbaum đã dành nhiều năm miệt mài nghiên cứu tái sử dụng thuốc cho những bệnh "không có cách điều trị cụ thể". Niềm đam mê bắt nguồn từ trải nghiệm của chính ông bên bờ cửa tử.

Năm 2010, khi còn là sinh viên y, Fajgenbaum mắc bệnh castleman (tăng sản hạch bạch huyết) – một rối loạn tự miễn hiếm gặp gây tổn thương mô và các cơ quan. Căn bệnh từng 5 lần suýt cướp mạng Fajgenbaum trước khi ông tự tìm ra cách điều trị cho mình bằng việc tái sử dụng một thuốc điều chế trước đó 30 năm.

Khi Covid-19 lây lan toàn cầu, Fajgenbaum biết mình phải làm gì. Ông lập nhóm tình nguyện xem xét một cách hệ thống và lưu trữ dữ liệu của "tất cả các loại thuốc từng kê cho bệnh nhân Covid-19". Nhóm thống kê có hơn 400 loại thuốc khác nhau được sử dụng trên hơn 270.000 người.

Cách hiệu quả nhất để tìm ra loại thuốc phù hợp tái sử dụng là thử nghiệm trên người. Song đây là công việc khó khăn. Fajgenbaum giải thích xác định đúng thời gian cho bệnh nhân uống thuốc rất quan trọng. Thuốc dexamethasone - dòng steroid giá rẻ điều trị viêm khớp, các bệnh về da, mắt, hô hấp trong nhiều năm - cứu mạng hơn 30% bệnh nhân Covid-19 phải trợ thở, giúp bệnh nhân nhẹ không cần trợ thở. Song, nó có thể gây hại nếu kê cho bệnh nhân quá sớm.

Xác định sai thời gian sẽ khiến kết quả nghiên cứu không thuyết phục hoặc mâu thuẫn. Các nghiên cứu sử dụng thuốc tocilizumab cho kết quả khác nhau về tác dụng điều trị Covid-19. Giới chuyên gia sau đó kết luận cần kê thuốc trong 24 giờ kể từ khi bệnh nhân được đưa vào khu hồi sức tích cực.

"Chưa có loại thuốc duy nhất nào hiệu quả với tất cả các giai đoạn của Covid-19. Cần có nhiều thuốc khác nhau kê vào những thời điểm khác nhau", Fajgenbaum nhấn mạnh.

Ông cho hay giúp bệnh nhân nguy kịch sống sót, giảm tốc độ bệnh chuyển nặng ở người mới nhiễm virus là một phần quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm thuốc tái sử dụng.

Thuốc điều trị trầm cảm fluvoxamine hiện là loại thuốc triển vọng giảm tỷ lệ nhập viện ở bệnh nhân Covid-19. Những thuốc khác được tái sử dụng tới nay gồm thuốc chữa viêm khớp dạng thấp baricitinib, thuốc trị gout colchicine, thuốc làm loãng máu heparin, thuốc dexamethasone.

"Đây là những sản phẩm giá rẻ có sẵn. Đó là lý do chúng ta nên tiếp tục nghiên cứu điều trị Covid-19", tiến sĩ David Boulware, giáo sư y khoa tại Đại học Minnesota, phát biểu.

Song ông cho biết cũng có những thách thức nhất định. Một số thử nghiệm, như với thuốc fluvoxamine, cần tuyển nhiều bệnh nhân mới nhiễm nCoV trong thời gian ngắn nhất.

"Tới nay mới có 300 người tình nguyện tham gia, trong khi chúng tôi cần 1.000 bệnh nhân mới có kết quả thuyết phục", ông nói.

Bên cạnh đó, nguồn tài trợ cho các thử nghiệm - chủ yếu đến từ các nguồn tư nhân và tổ chức từ thiện - còn hạn chế cũng cản trở nỗ lực thử nghiệm điều trị Covid-19.

Hiệu quả loại thuốc uống có khả năng trị COVID-19(VietQ.vn) - Một hãng dược của Đức mới đây đã công bố một loại thuốc uống có khả năng làm giảm đáng kể lượng virus ở bệnh nhân mắc COVID-19.

Tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp 

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 267.600 trường hợp mắc Covid-19 và 5.737 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã lên trên 117,7 triệu ca bệnh, trong đó trên 2,6 triệu người không qua khỏi.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 93.360.372 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 21.748.156 ca và 89.852 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 8/3, thế giới có tới 108 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 96 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua giảm đôi chút.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Pháp, Nga và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước, nhất là tại châu Âu. Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới. Hàng loạt nước đã đẩy nhanh chương trình vaccine.

Mỹ tiếp tục là nước ghi nhận số ca nhiễm cao nhất với 29.737.573 ca và số ca tử vong cao nhất với 538.518 ca. Mỹ chiếm tới 25% tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới, trong khi số ca tử vong chiếm 20%. Ấn Độ có số ca nhiễm cao thứ hai với 11.244.624 ca nhưng nếu tính về số ca tử vong thì Brazil đứng thứ hai thế giới với 266.398 người không qua khỏi.

Một năm sau kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Mỹ vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra làn sóng lây nhiễm thứ 4 dù đang chạy đua với thời gian để tiêm phòng cho người dân cũng như ngăn chặn số ca nhập viện và tử vong vì virus đáng sợ này gia tăng.

Ấn Độ đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới khi số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày tại nước này liên tục tăng trong nhiều ngày qua. Từ ngày 11/3, thành phố Aurangabad thuộc bang miền Tây Maharashtra bắt đầu áp đặt lệnh phong tỏa một phần vào các ngày trong tuần và phong tỏa hoàn toàn vào các ngày cuối tuần.

Brazil tình hình vẫn nghiêm trọng. Đáng chú ý, tại bang Mato Grosso - khu vực sản xuất ngũ cốc lớn nhất tại nước này, mạng lưới bệnh viện đã bắt đầu quá tải do số bệnh nhân Covid-19 gia tăng. Đây là bang thứ ba ở Brazil đề nghị chuyển bệnh nhân Covid-19 ra khỏi bang do thiếu giường bệnh trong làn sóng lây nhiễm mới nhất. Trong 2 tuần qua, số ca tử vong tại bang này tăng thêm 28%.

Theo Bản tin 6h của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, cả nước có 2.524 bệnh nhân. Tính đến 6h ngày 9/3: Việt Nam có tổng cộng 1586 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 893 ca.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 45.219, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 506; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.266; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 30.446.

An Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang