Có tình tiết giảm nhẹ trong vụ thảm sát ở Bình Phước

author 22:50 04/11/2015

(VietQ.vn) - Ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng VKSND Bình Phước nói: "Chúng tôi đã công bố nội dung cáo trạng và khung hình phạt đối với 3 bị can. Các bị can trong vụ án được hưởng 2 tình tiết giảm nhẹ".

14h ngày 4/11, Viện KSND tỉnh Bình Phước họp báo công bố cáo trạng truy tố ba bị can trong vụ thảm sát gia đình 6 người tại huyện Chơn Thành vào tháng 7/2015.

Theo tin tức từ báo Zing News, ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng VKSND Bình Phước nói: "Chúng tôi đã công bố nội dung cáo trạng và khung hình phạt đối với 3 bị can. Các bị can trong vụ án được hưởng 2 tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu (được quy định tại điểm H, điều 46 Bộ luật Hình sự); thành khẩn khai báo. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử lưu động để tuyên truyền, răn đe".

Nói về động cơ gây án, ông Xuân cho rằng động cơ của Dương hình thành từ việc xuống cấp đạo đức. Anh ta thấy người giàu sang và muốn đến với cuộc sống đó, muốn đạt mục đích có cuộc sống phú quý nhanh chóng. Từ xuống cấp nhân cách kết hợp lòng ghen tuông, thù hận đã dẫn đến hành động của Dương khiến gia đình ông Mỹ chết oan uổng.

Buổi họp báo tại Viện KSND tỉnh Bình Phước chiều 4-11về vụ thảm sát tại Bình Phước Buổi họp báo tại Viện KSND tỉnh Bình Phước chiều 4/11 về vụ thảm sát tại Bình Phước. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trả lời câu hỏi tại sao chỉ có 2 thanh niên nhưng có thể khống chế và giết 6 người?, ông Xuân nói: "Do đêm khuya, các phòng đã đóng và người trong nhà ngủ say nên khi hung thủ ra tay thì không ai phát hiện. 

Quá trình gây án, nghi can Dương bị đứt tay và để máu rơi lại hiện trường. Kết quả xét nghiệm ADN của mẫu máu này trùng với ADN của Dương. Ngoài ra, giám định 2 con dao thu được từ Dương và Tiến trùng hợp với vết thương trên người các nạn nhân".

Trao đổi với Tuổi Trẻ sau khi kết thúc họp báo về vụ thảm án ở Bình Phước, ông Nguyễn Văn Đợi, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết quá trình điều tra vụ án bị kéo dài hơn so với dự kiến bởi xuất hiện thêm nghi can thứ 3 Trần Đình Thoại (ban đầu xác định vụ án chỉ có 2 nghi can là Dương và Tiến).

Việc xác định Thoại có tham gia vụ án xuất phát từ cuộc gọi từ số điện thoại của Thoại vào máy của nạn nhân Dư Minh Vỹ đêm 5/7 (do Dương quên đem theo sim rác đã chuẩn bị từ trước, mới mượn điện thoại của Thoại để liên lạc với Vỹ).

Từ cuộc điện thoại này, cơ quan điều tra đã truy xét ra Thoại, lần ra vụ Thoại cũng định giúp sức tham gia cùng Dương trong vụ án này nhưng sau đó rút lại.

Theo thiếu tá Đợi, khi làm việc với cơ quan điều tra, chỉ có Tiến và Thoại tỏ ra hối hận, ăn năn về việc tham gia vụ giết người dã man này. Trong khi đó, Nguyễn Hải Dương - người chủ mưu vụ cướp tài sản, giết nạn nhân một cách dã man này lại không hề có thái độ ân hận về hành vi của mình.

Thái Hà (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang