Con gái ông Trần Quý Thanh: Chị vừa bỏ 300 tỷ gom cổ phiếu, em chi 250 tỷ thuê đất

author 17:18 12/03/2020

(VietQ.vn) - Con gái thứ 2 của ông Trần Quý Thanh là Trần Ngọc Bích sẽ chi hơn 250 tỷ đồng để được công nhận quyền sử dụng hai khu đất tại huyện Đất Đỏ và Côn Đảo.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa quyết định công nhận bà Ngọc Bích là người trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất hơn 20.000 m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ với giá 170 tỷ đồng, thuê trong 50 năm. Kế hoạch đấu giá có từ cuối năm 2017 nhưng sau nhiều lần điều chỉnh, đầu năm nay mới thực hiện. Khu đất được đấu nối với hai tuyến đường là tỉnh lộ 44 và đường giao thông phía tây để sử dụng thương mại và dịch vụ.

 Bà Trần Ngọc Bích (phải) chụp ảnh cùng bố - ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh (giữa) và chị gái Trần Uyên Phương (trái). Ảnh: FBNV.

Trước đó, hồi đầu tháng 3, bà Ngọc Bích được công nhận trúng giá một khu đất khác gần 10.000 m2 tại huyện Côn Đảo với số tiền hơn 80 tỷ đồng. Đây cũng là khu đất triển khai dự án du lịch nghỉ dưỡng, quy hoạch xây dựng công trình cao 3 tầng.

Bà Trần Ngọc Bích, sinh năm 1984, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM, là con gái của ông chủ đế chế Tân Hiệp Phát – Trần Quý Thanh; là em gái của bà Trần Uyên Phương. Bà Bích hiện là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Tân Hiệp Phát và giữ vai trò Phó tổng giám đốc.

Động thái của bà Bích diễn ra ngay sau khi chị cả Trần Uyên Phương  vừa chi ra 300 tỷ đồng gom cổ phiếu. Cụ thể, trong thời gian từ ngày 17/2 – 19/2, bà Trần Uyên Phương đã mua 6,7 triệu cổ phiếu YEG của Tập đoàn Yeah1, tương đương với 21,61% vốn và trở thành cổ đông lớn của Tập đoàn này.

Với thị giá khoảng 50.000 đồng/cổ phiếu, bà Uyên Phương đã chi tương ứng hơn 300 tỷ đồng để thực hiện khoản đầu tư cá nhân này.

Được biết, tham vọng lấn sân sang lĩnh vực bất động sản của gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát xuất hiện từ năm 2018 khi các thành viên trong gia đình ông Thanh bắt đầu thành lập các công ty bất động sản với vốn điều lệ lớn.

Bộ đôi mini - Fiat 500 hơn 3 tỷ mới 'cập bến' Việt Nam có gì đặc biệt?(VietQ.vn) - Mới đây, một đại lý tư nhân tại Hà Nội đã nhập về bộ đôi đặc biệt Fiat 500 595 Abarth Esseesse 2020 với mức giá lên tới 3 tỷ đồng. Đây là mẫu xe rất được ưa chuộng ở nhiều nơi trên thế giới.

Tháng 3/2018, bà Trần Ngọc Bích và bà Trần Uyên Phương đồng góp vốn thành lập Công ty TNHH Mua bán nợ VNAMC với mục đích tập trung chính vào các khoản nợ có tài sản đảm bảo là bất động sản.

 Thu Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang