Cơn mưa giải nhiệt cho người dân Thủ đô trưa 6/6: Hà Nội đã giảm 5 độ C

authorHà Thúy 14:38 06/06/2017

(VietQ.vn) - Trưa nay 6/6, một cơn mưa trút xuống Thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ tại Hà Nội đã giảm được 5 độ C, chấm dứt cảnh nắng nóng kinh hoàng.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Theo Công Lý, trưa 6/6, một cơn mưa to đã xuất hiện khiến nhiều người trên phố Hà Nội chạy “tán loạn”. Cơn mưa này đã làm dịu bớt bầu không khí oi bức của Thủ đô những ngày qua.

con-mua-giai-nhiet-cho-nguoi-dan-thu-do-trua-66-ha-noi-da-giam-5-do-c

 Cơn mưa bất ngờ trút xuống Hà Nội trưa 6/6. Ảnh: Công lý

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương , từ hôm nay (6/6) nắng nóng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh miền Trung.

Tại phía Đông và Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 đến 28 độ, vùng núi 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C. Như vậy, so với đợt nắng nóng kỷ lục vừa qua, nhiệt độ đã giảm khoảng 5-6 độ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ gần sáng và ngày 6/6 đến ngày 7/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ chiều và tối 6/6 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trước đó, từ 1-5/6, một đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng đã xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức 45-50 độ, thậm chí sát mặt đường bê tông lên tới 60 độ. Trong khi đó, độ ẩm không khí ở mức thấp 40-50% khiến trời nóng như chảo rang.

Nhiều kỷ lục mới về nhiệt độ được xác lập trong đợt nắng nóng kỷ lục này. Mức nhiệt đo được tại quận Hà Đông (Hà Nội) ngày 4/6 là 42.5 độ C – kỷ lục trong vòng 45 năm trở lại đây. Hàng loạt điểm khác của Hà Nội cũng ghi nhận mốc nhiệt mới: Ba Vì 41,2 độ C; TX Sơn Tây 41,2 độ; đường Láng lên tới 41,8 độ C…

Công an điều tra vụ cháy lịch sử ở rừng phòng hộ Sóc Sơn(VietQ.vn) - Mới đây, vụ cháy kéo dài nửa ngày đã thiêu rụi hàng chục ha rừng thuộc 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Phù Linh của huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Một số nơi tại miền Bắc cũng xác lập kỷ lục mới như tại Lạng Sơn 38.8 độ (kỷ lục năm 2012 là 38.4 độ), tại Bắc Giang 40.5 độ (kỷ lục năm 1994 là 38.7 độ), tại Phủ Liễn (Hải Phòng) 39.5 độ (kỷ lục năm 2001 là 39 độ).

Hà Thúy (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang