Ngăn kẻ côn đồ phá nhà dân, trung úy công an bị đâm 3 nhát trúng chỗ hiểm

author 10:08 30/05/2016

(VietQ.vn) - Trung úy công an bị đâm liên tiếp nhiều nhát vào chỗ hiểm, trong đó có cả đỉnh đầu sau khi bị kẻ côn đồ chích roi điện ngất xỉu.

Trao đổi với báo Dân Trí vào chiều ngày 29/5 về vụ việc chiến sĩ công an bị đâm trọng, bác sĩ Bùi Trường Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời cho trung úy Nguyễn Quốc Năm (35 tuổi) - công an phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột đã bị côn đồ đâm trọng thương trong khi làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ công an bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ đang được điều trị tại bệnh viện

Chiến sĩ công an bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh Zing News

Theo bác sĩ Phong, bệnh nhân Năm nhập viện trong tình trạng bị một vật sắc nhọn đâm 3 nhát vào người gây thương tích. Nhát thứ nhất sâu 4 cm ở vùng vai trái, đứt nhiều mạch máu nhỏ trong cơ. Vết đâm thứ 2 trúng hông trái và vết thứ 3 ở trên đỉnh đầu.

“Hiện tại bệnh viện đã tiến hành cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân Năm nên sức khỏe đã dần ổn định. Chúng tôi đang tiến hành theo dõi thêm ở các vết thương vì rất dễ xảy ra những biến chứng”, bác sĩ Phong thông tin thêm về vụ việc côn đồ tấn công công an.

Trước đó vào khoảng 4h30 ngày 29/5, Công an phường Tân Thành (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nhận được tin báo có một thanh niên đang gây mất trật tự tại nhà trọ ở số 31 đường Y Ngông nên cử trung úy Nguyễn Quốc Năm và ông Lê Văn Đức (Trưởng ban Bảo vệ dân phố) đến làm nhiệm vụ.

Khi thấy công an đến, đối tượng đã bỏ chạy, trung úy Năm cầm tay níu lại thì đối tượng này dí roi điện làm anh Năm ngất xỉu. Sau đó, đối tượng rút dao nhọn thủ sẵn trong người đâm vào vai, hông trái và đỉnh đầu trung úy Năm. Ông Đức vào can ngăn cũng bị nam thanh niên đâm vào tay trái.

Hiện cơ  quan chức năng đã tạm giữ kẻ côn đồ tấn công công an, khiến trung úy công an bị đâm trọng thương

Hiện cơ  quan chức năng đã tạm giữ kẻ côn đồ tấn công công an, khiến trung úy công an bị đâm trọng thương. Ảnh minh họa

Sau khi đối tượng bỏ chạy, trung úy Năm và ông Đức được người dân đưa đi cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, trung úy Năm được chẩn đoán bị 3 vết đâm, gồm một vết dài 1 cm, sâu 4 cm trên vai trái làm đứt nhiều mạch máu nhỏ, vết thứ hai dài 1 cm, sâu 2 cm ở vùng hông trái, còn vết thương trên đỉnh đầu nhẹ hơn.

Trả lời báo Lao Động, trung tá Nguyễn Thái Học - Trưởng Công an phường Tân Thành – cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã bắt giữ thanh niên trên để điều tra, xử lý. Tại cơ quan điều ra, đối tượng tấn công công an khai tên là Hồ Văn Anh Tuấn (18 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột).

Còn theo chủ nhà trọ nơi xảy ra vụ việc chiến sĩ công an bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ, Tuấn gọi cửa nhà trọ vào lúc rạng sáng nên chủ nhà không mở cửa, Tuấn cầm đá ném vào nhà trọ. Do vậy chủ nhà trọ phải mở cửa cho Tuấn vào, sau đó gọi điện báo công an phường.

Top 5 địa điểm đi chơi ngày 1/6 hấp dẫn nhất Đông Nam Á(VietQ.vn) -Những địa điểm như công viên đã rất quen thuộc, vậy tại sao không chọn địa điểm đi chơi ngày 1/6 mới lạ dưới đây cho ngày Quốc tế thiếu nhi vẹn toàn hơn.

Phan Huyền (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang