'Công an' đeo ve hàm trung úy lộn ngược đi tống tiền chủ nhà nghỉ

author 06:52 17/06/2016

(VietQ.vn) - Tên “công an” cùng bạn gái vào nhà nghỉ cố tình để lộ ra mình là người trong ngành nhưng lại đeo ve hàm trung úy... lộn ngược để đe dọa, tống tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra, lãm rõ hành vi giả công an để tống tiền.

Theo đó, Tùng mua trang phục ngành công an để đi lừa mọi người. Hắn sắm đầy đủ bộ gồm quần áo, quân hàm trung úy, giầy, tất, dây lưng mặc thường xuyên để có nhiều người quen dần với hình ảnh hắn là công an.

Đêm hôm 27/5, Tùng cùng bạn gái đến thuê phòng nghỉ thuộc xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Khi đó, hắn có mặc áo ngành nhưng khi vào, Tùng mặc áo khoác ngoài nhằm tỏ ra kín đáo che đi.

Tên ''công an'' đeo ve hàm trung úy lộn ngược bị chủ nhà nghỉ nghi ngờ, tố giácTên "công an" đeo ve hàm trung úy lộn ngược bị chủ nhà nghỉ nghi ngờ, tố giác

Đến 5h sáng 28/5, cả 2 xuống trả phòng rồi Tùng cố tình phanh áo để lộ quân phục công an rồi nói nhiều lời đe dọa nhà nghỉ khiến người quản lý lộ vẻ lo lắng.

Vài hôm sau, Tùng tiếp tục mặc bộ đồ ngành quay lại để thực hiện kế hoạch uy hiếp, tống tiền. Hắn gọi chủ nhà ra... làm việc. Sau khi nhẹ nhàng, ngọt nhạt “xin đểu” bất thành, Tùng giở giọng côn đồ quát nạt liền bị chủ nhà nghỉ nhận ra điểm bất thường nên báo công an.

Tại cơ quan công an, bằng con mắt của người trong ngành, gã trung úy rởm này lộ diện ngay cách đeo ve hàm bị ngược.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an làm rõ.

Để rút vốn 'khủng', Mai Linh miền Bắc đã vi phạm nghiêm trọng quy chế tài chính(VietQ.vn) - Tập đoàn Mai Linh có dấu hiệu chiếm dụng số vốn của Mai Linh miền Bắc trong một thời gian dài là hoạt động vi phạm nghiêm trọng quy chế tài chính...

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang