Công an làm việc với cô giáo tung tin học sinh bị bắt cóc

author 06:37 25/03/2016

Thông tin nam thanh niên bắt cóc bé trai khoảng 5 tuổi đi chợ Tầm Vu cùng mẹ nhưng bị lộ phải bỏ “con mồi” lại thoát thân chỉ là bịa đặt.

Tối 24-3, nguồn tin từ UBND thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành - Long An, cho biết công an đã mời N.T. M. H - giáo viên trường tư thục thị trấn Tầm Vu, lên làm việc về tin đồn học sinh mẫu giáo bị bắt cóc do cô này tung lên mạng xã hội Facebook.

Ảnh cắt từ clip cô giáo N.T. M. H tung lên mạng

Báo Người Lao Động Online ngày 23-3 phản ánh việc dư luận tỉnh Long An gần đây hoang mang bởi thông tin trên mạng rằng có bé trai khoảng 5 tuổi đi cùng mẹ đến chợ thị trấn Tầm Vu. Khi người mẹ loay hoay mua trái cây, cháu bé bị gã thanh niên dụ dỗ, bắt lên xe chở đi. Người mẹ phát hiện vụ việc, gã bắt cóc bỏ cháu bé xuống, chạy theo hướng đường tỉnh 827 về TP Tân An.

Công an đã tiến hành xác minh và khẳng định đây chỉ là tin bịa đặt. Thực tế, theo chị Nga, ngụ xã Phước Tân Hưng, chị có chở con tên C.N đang học trường tư thục thị trấn Tầm Vu ghé chợ mua sắm. Trong lúc chị đang lựa hàng hóa, C.N đứng cách đó vài mét thì gặp thanh niên có biểu hiện bệnh tâm thần đi lại gần, nói chuyện một mình, làm cháu sợ. Thấy vậy, chị Nga đưa con lên xe chở về nhà.

Chị Nga nói thêm chuyện bình thường như vậy nhưng không hiểu sao cô giáo M. H lại viết trên mạng xã hội một câu chuyện gây sốc, kèm clip dài 80 giây cảnh cháu C.N đang chơi đùa trong lớp, cho đây là nạn nhân bị bắt cóc.

“Công an sẽ làm rõ, nếu đúng là cô giáo tung tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xã hội phải bị xử lý theo quy định” – nguồn tin từ UBND thị trấn cho biết.

Theo NLĐ


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang