Công an TP. HCM triệt phá hàng loạt đường dây và kho hàng buôn lậu

author 20:12 11/04/2015

(VietQ.vn) - Công an TP. HCM đã triệt phá hàng loạt đường dây buôn lậu cũng như phát hiện các kho hàng lậu tại một phần địa bàn quy tụ hoạt động kinh doanh không đăng ký và vi phạm pháp luật, phức tạp nhưng không được quản lý, kéo dài nhiều năm.

Theo báo Thanh Niên, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đấu tranh khám phá 3 chuyên án, 6 hiềm nghi và phát hiện 148 vụ vi phạm gồm: buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng ngoại nhập lậu; buôn bán vận chuyển hàng cấm; kinh doanh hàng hóa không hóa đơn, chứng từ; sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu công nghiệp...

Đáng chú ý, Công an TP. HCM phối hợp với Thanh tra (Bộ Quốc phòng) cùng Thanh tra y tế, lực lượng quản lý thị trường, kiểm lâm TP. HCM kiểm tra niêm phong, kiểm kê 132 kho hàng thuê trái phép tại P.4, Q.Tân Bình - tiếp giáp sân bay Tân Sơn Nhất và phát hiện 1 kho sữa, 5 kho vải nhập lậu liên quan đến 2 hiềm nghi đang đấu tranh...

Theo nhận định của một lãnh đạo Công an TP. HCM, trên địa bàn thành phố đã tái diễn thủ đoạn dùng hàn gió đá cắt trụ ATM, chiếm đoạt tiền tỉ. Đầu tháng 4.2015, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện trụ ATM nằm trên đường Âu Cơ (Q.Tân Bình) bị kẻ gian cạy, phá nên chưa mất tiền. Cuối tháng 2.2015, kẻ gian mang hàn gió đá đến cắt, phá trụ ATM (trước Trường cao đẳng Điện lực, Q.12), lấy trộm gần 1 tỉ đồng.

Công an TP.HCM đã khám phá 3 chuyên án, 6 hiềm nghi và phát hiện 148 vụ vi phạm

Công an TP.HCM đã khám phá 3 chuyên án, 6 hiềm nghi và phát hiện 148 vụ vi phạm. Ảnh Thanh Niên

Không lâu trước đây (ngày 23/3), Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã phát hiện 2 đối tượng dùng xe máy không biển kiểm soát chở hàng lậu từ bến đò Nại Cửu tập kết tại kho hàng gần QL9. Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, cả 2 đối tượng đã bỏ lại hàng trên xe, bỏ chạy.

Bên trong kho hàng, lực lượng chức năng đã phát hiện 1950 gói thuốc lá Jet; 3000 gói thuốc lá Hero; 3000 hộp sữa Ensure; 30 chai rượu Chivas 18 (Tổng số hàng lậu trên trị giá 195 triệu đồng). Toàn bộ số hàng hóa trên không có giấy tờ hợp lệ, báo Lao Động cho hay.

Cơ quan chức năng cho biết, số hàng lậu này được người dân mua từ Lào, vận chuyển bằng thuyền máy dọc sông Sê Pôn rồi tập kết tại thôn Nại Cửu đợi thời cơ chuyển về thành phố tiêu thụ.

Đinh Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang