Công an truy đuổi xe tải chở hàng tấn gà lậu tuồn vào Việt Nam

author 19:03 25/06/2015

(VietQ.vn) - Phát hiện xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn, lực lượng cảnh sát đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, tài xế đã nhấn ga bỏ chạy cùng với số gà nhập lậu trên xe...

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (PC49, Công an tỉnh Lạng Sơn) cho biết vừa cùng phối hợp với các đơn vị chức năng tiêu hủy gần 1 tấn gà nhập lậu từ biên giới.

Trước đó, vào hồi 22h10 ngày 24/6, tại Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, cảnh sát PC49 đã phát hiện ô tô tải biển kiểm soát: 29C – 081.76 có biểu hiện vận chuyển gia cầm nhập lậu.

Cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng tài xế đã tăng tốc bỏ chạy buộc cảnh sát truy đuổi bắt giữ. Kiểm tra thùng xe, nhà chức trách phát hiện 27 lồng gà thịt có tổng trọng lượng gần 1 tấn nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy kiểm dịch.

Bắt xe chở gà lậu bỏ chạy khi gặp cảnh sát

Lực lượng cảnh sát bắt giữ xe chở gà nhập lậu

Cơ qua điều tra xác định, toàn bộ số gia cầm trên được nhập lậu từ biên giới. Đây là loại gà siêu trứng đã bị thải loại, chứa tồn dư hóa chất độc hại, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, các đối tượng buôn lậu hám lợi vẫn tìm mọi cách đưa về nước tiêu thụ, gây nguy hại sức khỏe người tiêu dùng và có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Qua đấu tranh làm rõ, lực lượng chức năng làm rõ tài xế xe tải trên là Nông Văn Thương (trú tại Lạng Sơn). Ban đầu, lái xe khai nhận, anh ta được thuê vận chuyển số gà trên từ khu vực biên giới về nội địa với tiền công 1 triệu đồng.

Hiện, Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

H. Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang