Phẫn nộ cả nhà công an xã đánh một phụ nữ ngất xỉu để xiết nợ

author 11:20 10/05/2015

(VietQ.vn) - Dư luận đang hết sức bức xúc trước thông tin một công an xã tại Khánh Hòa đã cùng 2 người thân trong gia đình đã chặn xe, đánh hội đồng một phụ nữ khiến nạn nhân bị thương nặng để đòi nợ.

Trao đổi với báo Dân Việt vào ngày 8/5, ông Trần Trung Dũng, quyền Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương- TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, UBND xã đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Nguyễn Thế Phong - Công an xã Vĩnh Lương.

Đồng thời, UBND xã Vĩnh Lương cũng chỉ đạo Công an xã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc công an viên trên chặn đánh người gây thương tích nặng cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chị Lê Thị Trường An (trú thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) đang đi trên xe đến ngã 3 thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang thì bị Nguyễn Thế Phong công an viên xã Vĩnh Lương xông đến chặn lại, xô ngã xuống đường. Chưa kịp định thần, chị An bị bà Đặng Thị Liễu (mẹ ruột Phong) và Nguyễn Gia Linh (chị ruột Phong) lao tới dùng gậy, tuýp inox đánh tới tấp vào đầu, tay, chân và lưng.

Nạn nhân Lê Thị Trường An bị gia đình công an xã Nguyễn Thế Phong đánh hội đồng do thiếu nợ tiền ghi đề cách đây 6 năm

Nạn nhân Lê Thị Trường An bị gia đình công an xã Nguyễn Thế Phong đánh hội đồng do thiếu nợ tiền ghi đề cách đây 6 năm. Ảnh Dân Việt

Nạn nhân tháo chạy, bị Phong đuổi theo đánh tiếp khiến chị bị thương nặng. Không dừng lại, 3 người trên vẫn tiếp tục sử dụng tuýp sắt đánh vào người nạn nhân. Thấy người dân tụ tập đông nên cả 3 bỏ đi. Chị An bị gia đình Phong đánh hội đồng, thương tích đầy mình người thân đưa đến nhà Phong và yêu cầu những người trên phải đưa chị đi bệnh viện. Thế nhưng, cha của Phong còn tiếp tục đánh nạn nhân đến ngất xỉu.

Sau khi được đưa đi cấp cứu nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi đánh người dã man của gia đình công an viên trên. Theo chị An, nguyên nhân chị bị gia đình Phong đánh là do nợ chị gái Phong 6 triệu đồng tiền ghi đề cách đây 6 năm chưa trả. Linh đã tăng số tiền nợ lên 46 triệu đồng trong đó 40 triệu là tiền lãi. Chị An không đồng ý với số lãi đẻ thêm quá nhiều trên nên bị Linh và người nhà đe dọa, đánh dằn mặt để đòi nợ.

Thông tin trên đang khiến dư luận hết sức phẫn nộ, bức xúc, đặc biệt là trong bối cảnh các vụ việc công an xã đánh người, giết người được các báo thường xuyên đưa tin cập nhật. Được biết, cũng trong thời gian này, TAND Tối cao đã mở phiên tòa để xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo là nguyên cán bộ công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội đã đánh chết người, báo Vietnamnet đưa tin.

Cụ thể, 3 cựu công an xã Kim Nỗ đánh chết người đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm Hoàng Ngọc Tuyên (31 tuổi, cựu phó công an xã), Hoàng Ngọc Thức (27 tuổi), Đoàn Văn Tuyến (32 tuổi). Cả 3 bị cáo kháng cáo xin giảm án.

Phía gia đình nạn nhân cũng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Còn VKSND TP Hà Nội kháng nghị đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Tuyên và Kiên. Trước đó, theo bản án sơ thẩm, giải quyết mâu thuẫn giữa ông Thuận và bà Đoàn Thị Bút (ở cùng thôn), ngày 30/8/2013, Trưởng Công an xã Kim Nỗ Nguyễn Đức Vọng cử ông Hoàng Ngọc Tuyên (phó công an xã) xuống địa bàn xử lý.

Cũng trong thời gian này, TAND Tối cao đã y án sơ thẩm nhóm công an xã đánh chết dân

Cũng trong thời gian này, TAND Tối cao đã y án sơ thẩm nhóm công an xã đánh chết dân. Ảnh Vietnamnet

Sau đó, ông Thuận bị đưa về trụ sở công an xã. Tại đây, 4 công an xã gồm Tuyên, Kiên, Tuyến, Thức đã khóa tay, dùng dùi cui vụt vào đùi ông Thuận tra khảo. Thấy nạn nhân chửi bới, Kiên dùng dùi cui thúc mạnh khiến ông Thuận ngã ngửa ra sau. Thức, Tuyến và Kiên liền khóa tay và hai chân ông Thuận vào ghế.

Tuyến giữ ghế để Tuyên và Kiên dùng dùi cui tiếp tục vụt vào hai bên đùi và lấy bút bi kẹp ngón tay ông Thuận... Đến 16h cùng ngày, ông Thuận yếu dần và tử vong sau đó. Cơ quan chức năng kết luận Tuyên, Kiên, Tuyến, Thức dùng nhục hình khiến ông Thuận mất mạng.

Cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Tuyên 17 năm tù với vai trò chủ mưu, Kiên 16 năm, Thức và Tuyến mỗi bị cáo nhận 8 năm tù giam tội 'Giết người' với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, bị cáo Tuyến cho rằng hành vi của mình chưa đến mức giết người và đề nghị được đổi tội danh sang tội 'Cố ý gây thương tích'.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện bị hại là anh Nguyễn Mậu Công đưa ra nghi ngờ cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm đối với ông Vọng - đồng phạm tội 'Giết người'.  Cho rằng không xuất hiện tình tiết mới, HĐXX cấp phúc thẩm giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang