Công nghệ mới giải bài toán năng suất, chất lượng nông nghiệp

author 16:41 19/12/2015

(VietQ.vn) - Hội thảo Đầu tư và thương mại hóa sáng chế phục vụ sản xuất nông nghiệp được Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Tham dự và chủ trì Hội thảo có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông; Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường Doanh nghiệp KH&CN Phạm Hồng Quất; các đại diện đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, viện nghiên cứu, trường đại học,…

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội thảo Hội thảo Đầu tư và thương mại hóa sáng chế phục vụ sản xuất nông nghiệp

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội thảo Hội thảo Đầu tư và thương mại hóa sáng chế phục vụ sản xuất nông nghiệp

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết, hoạt động sản xuất nông nghiệp đóng góp tới 20% GDP của cả nước và có hơn 60% lao động tập trung ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn chưa thu hút được sự quan tâm, đầu tư của các doanh nghiệp, đặc biệt, tình trạng sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, sản xuất công nghiệp chế biến thấp còn thấp,… là những thách thức đặt ra cho toàn ngành nông nghiệp trong quá trình hội nhập của Việt Nam.

Đồng thời, trong bối cảnh hiện nay, nông sản Việt Nam sẽ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt khi những quy định về cắt giảm thuế suất của các Hiệp định thương mại như: TPP, FTA Việt Nam – Hàn Quốc, FTA Cộng đồng kinh tế ASEAN,… chính thức được áp dụng.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng và Thứ trưởng Đặng Huy Đông tham quan khu trưng bày một số sản phẩm sáng chế phục vụ sản xuất nông nghiệpThứ trưởng Trần Văn Tùng và Thứ trưởng Đặng Huy Đông tham quan khu trưng bày một số sản phẩm sáng chế phục vụ sản xuất nông nghiệp

Theo đó, Thứ trưởng Trần Văn Tùng bày tỏ hy vọng các nhà sáng chế, nhà quản lý, nhà đầu tư, nhà khoa học Việt Nam – Nhật Bản,… từ nhiều góc độ khác nhau sẽ đưa ra giải pháp cùng phối hợp giải quyết thành công các vấn đề đặt ra đối với sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam thông qua những cơ chế để thiết lập phương thức phối hợp phù hợp với điều kiện đặc thù của mỗi địa phương.

Đại diện một số doanh nghiệp ký kết hợp tác hỗ trợ ứng dụng thương mại hóa sáng chế trong nông nghiệpĐại diện một số doanh nghiệp ký kết hợp tác hỗ trợ ứng dụng thương mại hóa sáng chế trong nông nghiệp

Với mục tiêu phát huy hiệu quả những thành tựu về sáng chế, công nghệ mới trong nông nghiệp vào phát triển kinh tế xã hội. Ngoài việc giới thiệu, trưng bày các sản phẩm, thành tựu nghiên cứu khoa học của các nhà sáng chế, nhà khoa học,… phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua một số tham luận như: Một số thành tựu nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và khó khăn trong việc ứng dụng, thương mại hóa công nghệ; Hợp tác và phát triển công nghệ ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp; Thúc đẩy đầu tư và thương mại hóa sáng chế phục vụ sản xuất tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Ứng dụng và thương mại hóa giống lúa mới CX T30 và Mô hình nông nghiệp thông minh; Ứng dụng bột vỏ sò trong nông nghiệp Nhật Bản,…

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, Ban tổ chức đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác hỗ trợ ứng dụng, thương mại hóa sáng chế trong sản xuất nông nghiệp và trưng bày một số sản phẩm tiêu biểu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tin, ảnh: Nguyễn Nam


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang