Công ty Mặt Trời kinh doanh trò chơi trực tuyến trái phép

author 14:04 26/04/2013

(VietQ.vn) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác nhận, đang quá trình mở rộng điều tra về các hoạt động vi phạm phạm luật của công ty CP DV truyền thông và phần mềm Mặt Trời (gọi là công ty Sunsoft), có trụ sở chính đặt tại tầng 9 tòa nhà HCC, số 28 đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Diễn biến có liên quan, Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 lãnh đạo chủ chốt của công ty Mặt Trời gồm: Lê Thanh Minh, Ngô Minh Thắng và Nguyện Quang Hưng để điều tra, xử lý về hảnh vi “kinh doanh trái phép”.

Mới đây bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã phát hiện công ty Mặt Trời có hoạt động kinh doanh trái phép các trò chơi trực tuyến quy mô lớn; trong đó có nhiều trò chơi vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Đáng nói là công ty Mặt Trời đã từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý, xử phạt hành chính, nhưng lãnh đạo của công ty này vẫn có dấu hiệu mở rộng thị trường làm ăn.
Khám xét trụ sở Công ty
Khám xét trụ sở Công ty
 
Qua điều tra mới đây, Cục C50 phối hợp cùng Cục C45 (Cục Cảnh sát Hình sự) bắt giữ 3 lãnh đạo của công ty Mặt Trời như nói trên.
 
Cùng thời điểm lực lượng công an khám xét 3 địa điểm ở Thừa Thiên Huế gồm: trụ sở chính tại tầng 9 tòa nhà HCC, số 28 đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, TP Huế và 2 nơi là nhà riêng của Ngô Minh Thắng, Nguyễn Quang Hưng nằm ở TP Huế. Những nơi này, cơ quan công an có thu giữ, niêm phong nhiều máy tính xách tay, các thùng tài liệu, sổ sách chứng từ liên quan đến việc hợp tác mua bản quyền trò chơi trực tuyến của các nhà phát hành nước ngoài và hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến của công ty Mặt Trời…
 
Đồng thời  tại TP.HCM những mũi trinh sát khác đã khám xét khẩn cấp hàng loạt chi nhánh của công ty Mặt Trời đặt tại quận 3, Tân Bình… Những nơi này công an cũng thu giữ nhiều máy tính; niêm phong, phong tỏa hơn 150 máy chủ; thu giữ nhiều thùng tài liệu có các hợp đồng mua bản quyền trò chơi trực tuyến, hợp đồng hợp tác phân chia doanh thu sản phẩm trò chơi trực tuyến, đối soát doanh thu hàng tháng của các nhà phát hành nước ngoài; hợp đồng hợp tác thanh toán trực tuyến; các tin nhắn, email liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến…
 
Theo điều tra sơ bộ, công ty Mặt Trời kinh doanh trái phép trò chơi trực tuyến như: Thần Bài, Cửu Đỉnh, Tiên Kiếm… có lượng người chơi cực lớn, khắp Việt Nam. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra nhận định doanh thu bất chính của công ty Mặt Trời có thể ít nhất là hang chục tỷ đồng/năm.
 
Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.
 
Theo ANTD
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang