Công ty nhà nữ đại gia mất 245 tỷ đồng tại Eximbank làm ăn lớn thế nào?

author 14:41 26/02/2018

(VietQ.vn) - Nữ đại gia bị mất 245 tỷ đồng tại Ngân hàng Eximbank là Phó tổng giảm đốc của tập đoàn thủy sản có tiếng tại Việt Nam.

Theo Vneconomy, khách hàng tố bị mất 245 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu (Eximbank, mã chứng khoán EIB) - sự việc gây rúng động giới tài chính gần đây, chính là bà Chu Thị Bình.

Bà Chu Thị Bình là người có tiếng tăm trong giới doanh nhân Việt. Cụ thể, bà Bình sinh ngày 26/7/1964, quê tại Thái Bình. Hiện bà Bình đang là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC).

Bà chính là vợ của ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú - người được mệnh danh là "vua Tôm" của Việt Nam.

Trong cơ cấu cổ đông của Minh Phú, bà Bình đang nắm giữ 17,47 triệu cổ phiếu MPC, chiếm khoảng 24,96% vốn điều lệ của công ty.

cong-ty-nha-nu-dai-gia-mat-245-ty-dong-tai-eximbank-lam-an-lon-the-nao

 Bà Chu Thị Bình và ông Lê Văn Quang. Ảnh: Vneconomy

Cùng với việc kinh doanh trở lại thời hoàng kim, giá cổ phiếu chốt phiên 23/2 lên tới 101.600 tỷ đồng, tài sản trên sàn chứng khoán của bà đạt 1.770 tỷ đồng.

Theo Dân Trí, công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú là một trong những doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong lĩnh vực thủy sản, được mệnh danh là "vua tôm" với doanh thu cả vài chục nghìn tỷ mỗi năm.

Báo cáo tài chính vừa công bố cho thấy, sau 2 năm suy thoái, "vua tôm" Minh Phú đã ghi nhận khoản lợi nhuận khá tốt trong năm 2017. Cụ thể, doanh thu đạt 16.954 tỷ đồng, tăng đến 42% so với năm trước và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp này đạt lợi nhuận sau thuế là 714,2 tỷ đồng, tăng gần 9 lần so với năm trước.

Với kết quả đạt được trong năm 2017, MPC đã quay trở lại là doanh nghiệp có mức sinh lời cao của thị trường chứng khoán với EPS đạt 9.382 đồng.

Kết quả này có thể xem một trong là những tín hiệu sáng sủa của MPC khi doanh nghiệp này vừa đưa cổ phiếu trở lại sàn chứng khoán vào tháng 10/2017 vừa qua.

Còn nhớ trước đó, sau khi hủy niêm yết, việc làm ăn của MPC sa sút đáng kể trong năm 2015 - 2016. Đặc biệt, năm 2015 - năm đầu tiên rời sàn, Minh Phú đã "dính" ngay khoản lỗ 6,9 tỷ.

Tuy nhiên, "vua tôm" đặt ra mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất là 15,781 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 841 tỷ đồng cho năm 2017. Như vậy, dù kết quả kinh doanh có cải thiện tích cực nhưng công ty vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn "lời hứa" với nhà đầu tư.

Báo cáo cũng cho thấy, tính đến cuối 2017, MPC có tổng tài sản đạt gần 9.497tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản nợ phải trả đang chiếm phần lớn với 6.500 tỷ đồng.

Trong những năm qua, chi phí tài chính của Minh Phú chiếm rất lớn trong tổng chi phí. Riêng năm 2017, Thủy sản Minh Phú phải chi 280,8 tỷ đồng tiền trả lãi ngân hàng. Số nợ vay ngắn hạn tăng mạnh từ 2.353 tỷ đồng hồi đầu năm lên đến 4.398 tỷ đồng cuối năm.

Lâm Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang