Công việc nào được trả lương cao tới hơn 6 tỷ đồng/năm trong năm 2020?

authorKhánh Hồng 07:13 13/02/2020

(VietQ.vn) - Bảng xếp hạng mới nhất từ US News & World Report cho biết, các công việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tiếp tục được trả lương cao nhất tại Mỹ.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, được tổng hợp bởi US News, bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ nha khoa là 2 công việc được trả mức lương cao nhất tại nước này.

Cụ thể, bác sĩ phẫu thuật nhận được mức lương trung bình 267.020 đô la (hơn 6 tỷ đồng)/năm, còn bác sĩ nha khoa kiếm được 255.110 đô la (5,8 tỷ)/năm.

Đáng chú ý, các công việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chiếm 10 vị trí hàng đầu danh sách.

Tuy vậy, đi liền với mức lương cao, những công việc này cũng đòi hỏi một khoản chi phí đào tạo vô cùng tốn kém.

Theo Hiệp hội các trường Cao đẳng Y tế Mỹ, bốn năm học y khoa có mức học phí trong năm 2019 rơi vào khoảng 250.000 đô la (tương đương 5,75 tỷ đồng) tại các trường đại học công lập và 330.180 đô la (gần 7,6 tỷ đồng) tại các trường đại học tư.

 Bác sĩ phẫu thuật được trả lương cao nhất tại Mỹ. Ảnh: Getty Images

Với những ai “gánh” được khoản học phí trên và tốt nghiệp, họ sẽ được đền đáp xứng đáng: Các bác sĩ được trả lương cao hơn bất kỳ ngành nghề nào khác nằm trong top 1% người có thu nhập tại Mỹ, theo nghiên cứu của Viện Brookings.

Ngoài ra, hơn một nửa số công việc trong danh sách trên yêu cầu bằng tiến sĩ, và kiếm được mức lương trung bình 144.230 đô la (hơn 3,3 tỷ đồng) mỗi năm.

Chín trong số những công việc chỉ yêu cầu bằng cử nhân được trả lương cao nhất đều vượt quá mức lương sáu con số.

Công việc được trả lương cao nhất chỉ cần bằng cử nhân là kỹ sư dầu khí, đạt mức lương trung bình 156.370 đô la (gần 3,6 tỷ đồng)/năm.

Phi công là công việc lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách năm 2020 với mức lương kiếm được vào khoảng 146.660 đô la (gần 3,4 tỷ đồng) mỗi năm.

Khánh Hồng (theo Autocarindia)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang